1/3 SỐ NHÂN VIÊN ´CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT´ Ở ĐỨC MUỐN NGHỈ VIỆC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
26/04/2021 | 22:26
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
1/3 SỐ NHÂN VIÊN ´CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT´ Ở ĐỨC MUỐN NGHỈ VIỆC

Theo tagesspiegel.de vừa cập nhật chiều tối ngày 26.4: 1/3 số nhân viên chăm sóc đặc biệt muốn nghỉ việc, do những căng thẳng của cuộc khủng hoảng corona, ngày càng nhiều y tá đang cân nhắc nghỉ việc. Điều đó sẽ gây tử vong cho hệ thống chăm sóc sức khỏe.

"Chúng tôi đang ở trong một cuộc khủng hoảng vĩnh viễn", lời của các nhân viên chăm sóc đặc biệt tại Đức.

Nhớ lại mùa xuân năm 2020, trong làn sóng Corona đầu tiên, mọi người đứng ở cửa sổ và trên ban công và vỗ tay để bày tỏ sự cảm kích và cảm ơn của họ đối với các nhân viên điều dưỡng và nhân viên bệnh viện. Một cử chỉ tốt đẹp - không còn nhiều nữa những biểu hiện cảm ơn...

Một cuộc khảo sát trực tuyến mới của Hiệp hội Y tế Cấp cứu và Chăm sóc Nội khoa Đức (DGIIN) cho thấy các nhân viên điều dưỡng và bệnh viện không hài lòng với điều kiện làm việc kể từ làn sóng Corona thứ ba – 1/3 số y tá chăm sóc đặc biệt dự định nghỉ việc trong năm tới.

Tình trạng thiếu y tá, điều kiện làm việc tồi tệ và yêu cầu được trả lương cao hơn không phải là điều gì mới mẻ. Ông Uwe Janssens, Tổng thư ký của DGIIN và cựu Chủ tịch Hiệp hội chăm sóc đặc biệt và cấp cứu liên ngành của Đức (Divi) nói với PV Tagesspiegel: “Chúng tôi đang ở trong một cuộc khủng hoảng vĩnh viễn, đại dịch kéo dài hơn 1 năm, không thể tưởng tượng được. 72% nhân viên không phải là nhân viên y tế nói rằng họ bị quá tải với những thách thức của làn sóng dịch bệnh thứ ba. Hơn 2/3 số nhân viên trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt, phòng cấp cứu và các dịch vụ cấp cứu nói rằng quyết định giảm số lượng công việc hoặc thậm chí nghỉ việc của họ là do ảnh hưởng bởi căng thẳng của đại dịch ngày càng tăng cao.

Christian Karagiannidis, người đứng đầu cơ quan đăng ký chăm sóc đặc biệt của DIVI và là chủ tịch của DGIIN, nói về "kỷ lục cay đắng sau một năm của Corona". Qua Twitter, ông yêu cầu các nhân viên: "Nó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các bệnh viện sau trận Corona nếu các nhân viên nghỉ việc: Xin hãy ở lại!"

Nguồn: tagesspiegel.de – BBT biên dịch 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >