1,9 TRIỆU KHẨU TRANG 3M GIẢ XUẤT HIỆN TRONG 40 BỆNH VIỆN Ở MỸ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
13/02/2021 | 21:34
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
1,9 TRIỆU KHẨU TRANG 3M GIẢ XUẤT HIỆN TRONG 40 BỆNH VIỆN Ở MỸ

Theo nhà sản xuất khẩu trang N95 hàng đầu của Mỹ, hơn 10 triệu chiếc khẩu trang giả đã bị tịch thu từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, khẩu trang N95 của công ty 3M có khả năng lọc 95% hạt rất nhỏ có thể chứa virus SARS-CoV-2.

Trong những tháng gần đây, rất nhiều khẩu trang 3M giả đã qua mắt các điều tra viên Mỹ và xuất hiện tại các bệnh viện tờ Bờ Đông tới Bờ Tây.

Cụ thể, có tới 1,9 triệu khẩu trang 3M giả đã xuất hiện trong 40 bệnh viện ở bang Washington, khiến giới chức bệnh viện phải cảnh báo nhân viên và loại bỏ số khẩu trang này.

Bệnh viện Cleveland thừa nhận từ tháng 11/2020 đã vô tình phát khẩu trang 3M giả cho nhân viên. Một bệnh viện ở Minnesota cũng thừa nhận điều tương tự.

Từ tháng 11/2020, y tá làm việc tại Trung tâm Y khoa Đại học Jersey Shore đã rất hoài nghi vì khẩu trang họ sử dụng bị méo mó và có mùi lạ. Số lô khẩu trang lại khớp với số lô mà 3M công bố trên mạng là hàng có thể là giả.
Ông Daniel Hayes, y tá tại bệnh viện New Jersey nói: “Mọi người đã sợ hãi suốt hơn hai tháng rưỡi qua. Họ cảm thấy lo sợ cho mạng sống và không có gì khác để đeo”.

Khi Hiệp hội Bệnh viện bang Washington mua 300.000 khẩu trang N95 hồi tháng 12/2020, hiệp hội đã gửi cho lãnh đạo các bệnh viện và bệnh viện phản hồi rằng khẩu trang đó có thể là hàng thật.

Bà Beth Zborowski, phát ngôn viên hiệp hội trên, nói: “Không phải là chúng tôi đặt hàng mà không nhìn thấy hàng. Chúng tôi có hai trung tâm y tế lớn ở Seattle. Họ xem xét chất lượng, dây đeo và cắt khẩu trang ra rồi cho biết trông đúng như hàng thật, rồi họ mới mua chúng”.

Bà cho biết các hệ thống bệnh viện lớn ở Washington đã tự mua nhiều hơn và số khẩu trang lên tới 1,9 triệu chiếc.

Theo nhà sản xuất khẩu trang N95 hàng đầu của Mỹ, hơn 10 triệu chiếc khẩu trang giả đã bị tịch thu từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu.

Trong bức thư ngày 20/1, 3M cho biết đã tịch thu khẩu trang giả đã bán hoặc cung cấp cho các cơ quan chính phủ tại ít nhất 6 bang.

Một số tổ chức y tế khắp nước Mỹ đã yêu cầu tổ chức phi lợi nhuận ECRI kiểm nghiệm khẩu trang để tìm ra khẩu trang 3M giả.
Kết quả cho thấy khẩu trang được kiểm tra có thể lọc được tỷ lệ cao các loại hạt nhỏ như khẩu trang thật nhưng gây khó thở cho người đeo, khiến người đeo có thể mệt hoặc muốn tháo khẩu trang ra.

Chất lượng khẩu trang giả khiến ECRI đau đầu vì thông thường, hàng giả có khả năng lọc rất kém.
Phát ngôn viên 3M cho biết một đặc điểm quan trọng của khẩu trang N95 là rất khít với khuôn mặt, chứ không chỉ là đặc điểm lọc được 95% hạt nhỏ.

Trong suốt thời kỳ đầu đại dịch, do thiếu nguồn cung, nhân viên y tế Mỹ được cấp khẩu trang KN95 của Trung Quốc. Loại này đã được cấp phép sử dụng khẩn ở Mỹ, nhưng hóa ra chất lượng lại kém xa so với N95 như họ kỳ vọng.

Trên 3.400 nhân viên y tế tuyến đầu ở Mỹ đã thiệt mạng do COVID-19. Nhiều gia đình người đã thiệt mạng đã lo ngại về chất lượng bảo hộ kém chất lượng. Tuy nhiên, tác hại thực sự của thiết bị dưới chuẩn vẫn khó đánh giá.
Các nhà nghiên cứu cho biết họ không thể nghiên cứu theo kiểu phát cho nhân viên y tế khẩu trang mà họ biết là kém chất lượng và theo dõi, vì điều này liên quan mạng sống. 

Nhu cầu khẩu trang chất lượng tăng gấp 12 lần trong đại dịch. Nhu cầu sử dụng khẩu trang N95 cho mục đích y tế trên toàn nước Mỹ là 25 triệu chiếc/năm, nhưng đã tăng lên 300 triệu chiếc vào năm 2020.

Điều này có nghĩa là bệnh viện không thể phụ thuộc vào nguồn sản phẩm thông thường để đáp ứng nhu cầu bảo hộ cho nhân viên y tế và họ phải tìm nguồn khác. Điều đó tạo điều kiện cho các nhà sản xuất lừa đảo, cơ hội xuất hiện.

Nguồn: Thùy Dương/Báo Tin tức

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >