20 ĐIỀU ÍT BIẾT TRONG CUỘC ĐỜI TỶ PHÚ JACK MA

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
24/11/2017 | 17:47
Chuyên mục: Kết nối kinh tế
0 bình luận
20 ĐIỀU ÍT BIẾT TRONG CUỘC ĐỜI TỶ PHÚ JACK MA

Chắc hẳn ít ai biết rằng, tỷ phú Jack Ma, người giàu có nhất nhì Trung Quốc, từng hai lần thi trượt đại học.

*Tỷ phú Jack Ma thừa nhận rằng ông từng thi trượt nhiều lần trong thời gian đi học. “Tôi đã trượt hai lần trong kỳ thi tại trường tiểu học, ba lần ở trường cấp hai và hai lần thi trượt kỳ tuyển sinh đại học”.

*Jack Ma bắt đầu học Tiếng Anh từ năm 12 tuổi. Trong suốt 8 năm, mỗi buổi sáng, ông thường đạp xe 40 phút tới một khách sạn ở Hàng Châu để làm hướng dẫn viên tình nguyện cho những du khách nước ngoài để trau dồi khả năng ngoại ngữ.

*Trong buổi phỏng vấn tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2015, Jack Ma thừa nhận từng bị trường Đại học Harvard từ chối 10 lần.

*Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hàng Châu, Jack Ma nộp đơn ứng tuyển 30 công viên khác nhau, trong đó có cảnh sát, nhưng đều bị từ chối. Trong quá trình xin việc, Jack Ma chia sẻ ông không biết chắc mình sẽ làm gì với cuộc sống sau này.

*Thậm chí tỷ phú giàu nhất nhì Trung Quốc từng muốn xin vào làm việc tại chuỗi hàng ăn nhanh KFC nhưng không được nhận.

*Thần tượng của Jack Ma chính là Forrest Gump, nhân vật trong một bộ phim cùng tên có chỉ số IQ là 75. “Tôi đã xem bộ phim này khoảng 10 lần”, Jack Ma chia sẻ với CNBC. Giống với Gump, Jack Ma không phải là học sinh xuất sắc trong trường như sau này vẫn thành công.

*Jack Ma từng làm công việc giảng dạy Tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm Hàng Châu và kiếm được khoảng 12 đến 15 USD mỗi tháng

*Năm 1995, Jack Ma lần đầu tiên tiếp xúc với Internet. Trong quá trình tìm kiếm trên internet, Ma nhận thấy không có dữ liệu về Trung Quốc, do vậy, ông quyết định mở công ty China

*Trong lần tới Mỹ để thu nợ hộ bạn, Jack Ma đã bị con nợ nhốt trong nhà và dùng súng đe dọa. Vài ngày sau, người này đưa Jack Ma tới Las Vegas. Tại đây, Jack Ma kiếm được khoảng 600 USD khi chơi trên máy đánh bạc và mua vé máy bay rời khỏi đây tới Seattle

*Mối hợp tác kinh doanh đầu tiên của Jack Ma gặp thất bại. Sau khi vay mượn 2.000 USD, Jack Ma đã mở công ty China Pages nhằm phổ biến internet ở Trung Quốc. Tuy nhiên, công việc không tiến triển tốt và Jack Ma phải liên doanh với China Telecom. Mặc dù vậy, mối hợp tác làm ăn này không kéo dài.

*Năm 1999, trong căn hộ ở Hàng Châu, Jack Ma đã cùng 17 người bạn thành lập Alibaba với số vốn đầu tư vào thời điểm ấy chỉ vỏn vẹn 60.000 USD.

*Tên gọi của Tập đoàn Alibaba “lấy cảm hứng” từ nhân vật Alibaba trong truyện “Alibaba và 40 tên cướp" của "Nghìn Lẻ Một Đêm".

*Trong quá trình phát triển Alibaba, Jack Ma và các cộng sự cũng mắc phải những sai lầm. Cuối năm 2002, tỷ phú Jack Ma cho biết công ty của ông chỉ thu được 1 USD lợi nhuận.

*Trong cuộc phỏng vấn với Charlie Rose, Jack Ma thừa nhận ông thực sự không hiểu biết nhiều về công nghệ, mặc dù sở hữu một trong những công ty về công nghệ thành công nhất thế giới.

*Jack Ma rất thích biểu diễn trên sân khấu. Tại bữa tiệc kỷ niệm của Alibaba năm 2017, Jack Ma đã “hóa thân” thành Michael Jackson và “cháy” hết mình trên sân khấu.

*Theo Forbes, tính đến ngày 14/9/2017, Jack Ma là tỷ phú giàu thứ hai ở Trung Quốc, với khối tài sản ròng là 39 tỷ USD.

*Năm 2013, Jack Ma từ chức Giám đốc điều hành Alibaba. “Tôi đã 48 tuổi và không còn trẻ để điều hành một công ty phát triển nhanh như thế này”, Jack Ma chia sẻ.

*Sau khi từ chức CEO Alibaba, Jack Ma tiếp tục tập trung vào các vấn đề xã hội.

*Tỷ phú Jack Ma còn tham gia đóng phim. Ông sẽ phô diễn khả năng võ thuật của mình trong bộ phim kung fu Gongshoudo, đóng cùng ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt.

Nguồn: VietBao.vn

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...