22 NGÀN NGƯỜI BIỂU TÌNH ĐÒI “CUỘC SỐNG TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG” TẠI BERLIN CHLB ĐỨC 1.8

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
01/08/2020 | 23:19
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
22 NGÀN NGƯỜI BIỂU TÌNH ĐÒI “CUỘC SỐNG TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG” TẠI BERLIN CHLB ĐỨC 1.8

Theo báo Đức đưa tin, 10.000 người đăng ký với chính quyền trong cuộc biểu tình ngày 1.8.2020, nhưng số người đã lên tới 22.000 người… Mục đích của cuộc biểu tình nhằm phản đối tất cả những luật lệ trong luật phòng dịch corona - Những người biểu tình tin rằng dịch đã kết thúc từ lâu nhưng vì chính trị nên nước Đức chưa chịu công bố hết dịch. Họ chống lại tất cả những biện pháp, luật lệ liên quan tới corona: như giãn cách, đeo khẩu trang, cách 1,5 m…

Mặc dù giờ biểu tình bắt đầu từ 15 giờ 30 tới 22 giờ đêm, nhưng gần 12 giờ, đoàn người biểu tình đã bắt đầu tụ họp và ra quân rầm rộ với hơn 7000 người - Lộ tuyến biểu tình bị thay đổi do đám đông tụ tập quá lớn - Xuất phát từ Friedrichstraße tới đại lộ 17.06

Đoàn người hô to khẩu hiệu: ,,Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut" (Chúng ta ở đây, chúng ta ồn ào, bởi chúng ta bị đánh cắp đi tự do“ – “Die Pandemien muss beendet warden” – (Hãy kết thúc đại dịch Corona)…

Phía công an phát ngôn: „Những người tham gia biểu tình phải chấp hành đúng luật Corona, nếu ko chúng tôi sẽ có biện pháp đàn áp mạnh mẽ. Hình thức dành cho những người cố tình sai phạm sẽ. Là phạt tiền hoặc tạm giam.“

Lực lượng công an đã ra quân với 1500 người, máy bay trực thăng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hợp cả từ mặt đất. Nếu bạo loạn xảy ra, sẽ có khói xịt cay từ trên xuống.

Xếp của Đảng CDU bang Brandenburg gọi cuộc biểu tình này là ,,ngu si “. Ông nhấn mạnh, chính quyền ko thể chịu đựng những việc làm ngu ngốc như vậy thêm nữa và cần mạnh tay xử lý - Nếu không chúng ta sẽ ,,toang “ như Brazil và Mỹ.

15 GIỜ CHIỀU: CẢNH SÁT DẸP BIỂU TÌNH TRƯỚC THỜI GIAN...

Lý do: Không tuân thủ luật!!!

Đúng như kế hoạch ngày hôm qua của chính quyền. Chỉ cần người biểu tình ko chấp hành luật lệ là công an dùng biện pháp mạnh ngay.

- Thứ nhất: Chỉ đăng kí 10.000 người tham gia nhưng hôm nay lượng người tham gia lên tới 22.000 người.

- Thứ hai: Xem thường pháp luật, chỉ một số ít người đeo khẩu trang…

- Thứ ba: Không đúng khoảng cách 1,5m.

Nên đúng ra theo lịch trình thì cuộc biểu tình sẽ diễn ra từ 15 giờ 30 tới 22 giờ đêm nay – Nhưng tới gần 16 giờ chiều công an đã “ra tay” giải tán đám đông biểu tình.

Chiều tối, vẫn còn khoảng 6000-7000  người còn nấn ná khu vực nhà Quốc hội, Brandenburger Tor không chịu đi. Công an phải can thiệp mạnh tay, vác từng người… ra khỏi cuộc biểu tình.

NHỮNG NGƯỜI CẦM ĐẦU BIỂU TÌNH ĐỐI MẶT VỚI CHÍNH QUYỀN & SẼ BỊ PHẠT NẶNG

Người tổ chức biểu tình này đang đối mặt với các cáo buộc khả năng bị phạt tiền nặng và hầu toà. 

Bộ trưởng bộ y tế ngài Jens Spahn nhấn mạnh: ,, Không ai cấm biểu tình vì đó là quyền tự do của mỗi người dân, nhưng không phải kiểu như thế này - Khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, giữ gìn các biện pháp phòng dịch là để bảo vệ cho chúng ta.”

Hãy tuân thủ luật pháp, đối xử tôn trọng với nhau và Bộ trưởng bộ y tế đánh giá rất cao những người không gia biểu tình trong đại dịch này.

(P/s: Từ đầu mùa dịch, do tình hình kinh tế toàn nước Đức bị ảnh hưởng nặng, tất cả các trường hợp vi phạm trong Mọi Lĩnh Vực sẽ bị Phạt Tiền rất nặng, bà con mình chú ý!!!)

Nguồn dịch: Mỹ Hà Phan theo Berliner morgenpost và Tageschau

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >