22.600 CA NHIỄM MỚI - GIÁM ĐỐC RKI KÊU GỌI PHONG TỎA GẤP - TIÊM VẮC-XIN TẠI ĐỨC ĐANG BỊ TRÌ TRỆ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/03/2021 | 10:09
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
22.600 CA NHIỄM MỚI - GIÁM ĐỐC RKI KÊU GỌI PHONG TỎA GẤP - TIÊM VẮC-XIN TẠI ĐỨC ĐANG BỊ TRÌ TRỆ

Theo morgenpost.de vừa đưa tin sáng nay, 25.3: Các cơ quan y tế ở Đức đã báo cáo 22.657 ca nhiễm corona và 228 trường hợp tử vong mới cho Viện Robert Koch (RKI) trong vòng 24 giờ.

Người đứng đầu RKI có kháng cáo khẩn cấp đề nghị Phanh Gấp - Từ khắp nơi trên thế giới - Corona: Số lượng tăng mạnh. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel (CDU) tạm dừng dự án "Những ngày nghỉ ngơi" trong tuần Lễ Phục sinh để tránh lây nhiễm nhưng đã bị phản ứng không đồng tình, quyết định gây tranh cãi trong chính phủ - Hôm qua bà đã chịu trách nhiệm về mình và xin lỗi... 

Bây giờ dịch cứ ngày một tăng cao - Đoàn Kết sẽ là sức mạnh để tìm ra phương án Ngăn đại dịch hiệu quả. Chính phủ phải quyết định sao đây?

Tiêm Vắc-xin tại Đức đang bị trì trệ

Theo n-tv.de vừa đưa tin: Trước khi công bố tăng cường tiêm vắc-xin Corona, tốc độ của chiến dịch tiêm chủng ở Đức hiện đang trì trệ. Theo Viện Robert Koch, khoảng 268.000 liều tiêm chủng đã được tiêm lần cuối trong hôm thứ Ba vừa qua - bốn ngày liền tiêm chủng Astrazeneca đóng băng.

Cho đến nay đã hơn 1 tuần sau khi kết thúc dừng tiêm chủng để chuẩn bị Astrazeneca, các cuộc hẹn trực tuyến tiêm cho Vắc-xin vẫn chưa được kích hoạt lại ở tất cả các Tiểu Bang trên nước Đức.

Ở đây, có sự khác biệt rõ ràng giữa các quốc gia về tốc độ và chiến thuật tiêm chủng. Vắc-xin hiện bị chuyển giao từ quốc gia này sang quốc gia khác… và nước Đức vì lý do nào đó mà bị chậm – Đây là vấn đề đặc biệt mà nước Đức cần phải tìm ra phương cách để ngăn đại dịch, đó là có vắc-xin để toàn dân phải được tiêm.

Nguồn: morgenpost.de + n-tv.de – BBT Viet-bao.de biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >