29.8: GIẢI TÁN 38.000 NGƯỜI BIỂU TÌNH TẠI BERLIN, 300 NGƯỜI BỊ BẮT

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
30/08/2020 | 18:16
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
29.8: GIẢI TÁN 38.000 NGƯỜI BIỂU TÌNH TẠI BERLIN, 300 NGƯỜI BỊ BẮT

Hôm qua, 29.8.2020, cuộc biểu tình với lượng người lớn có 102 đã diễn ra tại Trung tâm Thủ đô Berlin, khoảng 38.000 người đổ về từ tất cả các tiểu Bang trên toàn CHLB Đức.

Mặc dù chính phủ cảnh báo, đề nghị mọi người giữ khoảng cách, đeo khẩu trang… Nhưng điều đó đã không được thực hiện!!!
 
- Khoảng 3.000 cảnh sát đã được điều về cùng nhiều phương tiện như vòi rồng, xịt cay, loa phóng thanh và máy bay trực thăng… nhằm ứng phó với các tình huống xấu xảy ra trong cuộc biểu tình.
 
Từ đêm hôm trước, tất cả các ngả đường vào trung tâm đã bị ngăn, phương tiện công cộng đều bị ngừng.
 
Suốt từ sáng sớm, trung tâm Berlin chen kín, chỉ thấy người và người… hầu như không ai đeo khẩu trang và không hề giãn cách - Tiếng hò hét vang cả góc trời Thủ đô, một trong những biểu ngữ gây ấn tượng tại cuộc biểu tình là: “Con vi rút độc hại nhất trên thế giới này là Đảng Cộng Sản Trung Quốc”! “Das bösartigste Virus auf dieser Welt ist die kommunistische Partei Chinas“.
 
Những tưởng cuộc biểu tình chỉ ôn hòa, đòi cởi bỏ giãn cách và một số điều muốn trình lên chính phủ... sẽ không làm cho cảnh sát phải vất vả, mệt mỏi. Len vào cuộc biểu tình là một số thành phần quá khích...
 
*** Cụ thể: Gần 16 giờ chiều, Khoảng 3000 người đứng trước Đại sứ quán Nga hò hét, ném chai lọ vào cảnh sá  + Đến 19 giờ 30 tối, nhiều người đã nhảy vào bậc thềm dẫn lên nhà quốc hội, ném gạch đá, chai lọ vào cảnh sát… khiến chính quyền bắt buộc sử dụng một loạt biện pháp mạnh để cưỡng chế.
 
30.8: Một vài nhóm biểu tình vẫn chưa chịu giải tán:
 
+ Tới 3:45 sáng nay, cảnh sát vẫn cắm chốt những nơi trọng điểm, các tuyến đường quan trọng vẫn bị chặn để đảm bảo an toàn. Bởi đám đông biểu tình vẫn không chịu rời đi, tiếng hò hét vẫn vang trên các đường phố... cảnh sát phải thức trắng cùng để canh trừng. Một số ngả đường trên Trung tâm bị ngăn từ hôm trước vẫn không được dỡ bỏ, phương tiện công cộng vẫn bị ngừng,  bởi các nhóm nhỏ biểu tình vẫn không chịu giải tán. Kết quả, 300 người đã bị bắt và it nhất 7 nhân viên cảnh sát đã bị thương trong cuộc biểu tình này.
 
Sớm nay, 30.8.2020, các nhà lãnh đạo Đức đã phải thốt lên: Đây là cuộc biểu tình hay bạo động - Cuộc biểu tình ngày hôm qua đã không còn mang tính chất hay ý nghĩa của Biểu tình ôn hòa - nói lên mong muốn, nguyện vọng, phê phán, đòi hỏi quyền lợi… mà đã đi quá xa. – Video của các cơ quan đài báo Đức cho thấy, 3 cảnh sát đã phải dùng xịt hơi cay, khua dùi cui để đẩy lùi đám đông phấn khích, muốn lao vào nhà Quốc Hội – Điều này quá bất ngờ, chính quyền Đức không bao giờ nghĩ tới.
 
Những hành động này của người biểu tình đã làm cho những nhân vật cấp cao vô cùng giận dữ và lên tiếng trên các kênh truyền thông:
 
- Ông Horst Seehofer, Bộ Trưởng Bộ Đối Nội: “Chính quyền không cần nhân nhượng với những phần tử cố tình gây nổi loạn.Cần có biện pháp cứng rắn và mạnh mẽ hơn nữa”.
 
- Ông Heiko Mass, Bộ Trưởng Bộ Đối Ngoại: “Ai cũng có quyền tranh luận và biểu tình để chống lại những luật lệ của Corona. Không ai có quyền gây nguy hiểm cho các sĩ quan cảnh sát và khiến nhiều người có nguy cơ lây nhiễm bệnh. Những lá cờ của đế chế Nước Đức trước quốc hội thật đáng xấu hổ”.
 
- Ông Christina Lambrecht Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Liên Bang: "Yêu cầu chính quyền cần có biện pháp cứng rắn hơn với người đi biểu tình. "Hình ảnh không thể chịu đựng được của các công dân của Đức Quốc xã và những người theo chủ nghĩa tân Quốc xã (Nazis) trước mặt Quốc Hội không được lặp lại - không phải trước quốc hội và không bao giờ ở quốc hội" - Ông Lambrecht, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Liên Bang nói với các tờ báo của tập đoàn truyền thông Funke: “Chúng ta phải tự bảo vệ mình với tất cả sự kiên định chống lại những kẻ thù này của nền dân chủ của chúng ta, nhà nước dân chủ hợp hiến đảm bảo quyền biểu tình một cách hòa bình. Bất cứ ai tấn công Bundestag và vẫy cờ của Đế chế đều không thể hiện được gì ngoài lòng căm thù dân chủ và khinh miệt, là những điều mà đất nước chúng ta không chấp nhận “
 
- Innensenator- Thượng sĩ Bộ nội vụ yêu cầu cần làm rõ, xử lý nghiêm những phần tử quá khích chứ không cảnh cáo nhẹ nhàng - Nhiều nhà chính trị gia nhấn mạnh: “Toà Quốc Hội đại diện cho nước Đức, chính quyền Đức, sự tự do ngôn luận, luật pháp, thể chế, là biểu tượng cho Liên Bang. Nên là bất khả xâm phạm. Chúng tôi cám ơn những chiến sĩ công an đã kịp thời xử lý và dẹp loạn, không có điều gì đáng tiếc xảy ra”.
 
Trước đó, chính quyền Berlin đã đệ đơn “dừng biểu tình” lên tòa án những không được chấp nhận!!!
 
Tính đến 17 giờ hôm nay, 30.8, nước Đức đã ghi nhận 242.994 ca mắc COVID-19, trong đó có 215.250 người được chữa khỏi và 9.300 ca tử vong.
 
Nguồn: BBT Viet-bao.de tổng hợp từ CTV Mỹ Hà Phan lược dịch từ NTV, Tageschau, Rbb24
 
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >