7 DẤU HIỆU NHẮC NHỞ BẠN CẦN PHẢI GIẢI ĐỘC CƠ THỂ NGAY LẬP TỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/03/2018 | 03:11
Chuyên mục: Sức khỏe
0 bình luận
7 DẤU HIỆU NHẮC NHỞ BẠN CẦN PHẢI GIẢI ĐỘC CƠ THỂ NGAY LẬP TỨC

Trung bình mỗi năm, cơ thể chúng ta sẽ chất chứa rất nhiều độc tố tích tụ bên trong. Và nếu gặp phải những dấu hiệu sau thì đã đến lúc bạn cần thải độc cơ thể rồi đó.

Thường xuyên mất ngủ

Bạn bỗng rơi vào trạng thái mất ngủ và hay bị thức giấc giữa đêm, đây có thể là một dấu hiệu thông báo rằng cơ thể bạn đang cần được thải độc. Cũng bởi, lượng độc tố trong cơ thể bạn gây ảnh hưởng tới hệ tuần hoàn nên kéo theo tình trạng mất ngủ và khó thở.

Sưng phù

Nếu nhận thấy cơ thể bạn có hiện tượng sưng phù, tích nước ở chân hay mắt cá chân, thỉnh thoảng lại có hiện tượng nghẹt mũi thì đồng nghĩa là độc tố đang tích trữ trong cơ thể bạn quá nhiều.

Hôi miệng

Một số vấn đề về răng miệng như vàng răng, hôi miệng... cũng là một dấu hiệu cho thấy bạn cần thải độc cơ thể ngay lập tức. Tùy theo cơ địa mỗi người, có người sẽ tự bài trừ độc tố ra ngoài, nhưng có người lại không làm được điều này nên dẫn đến việc độc tố tích trữ, lưu cữu lại trong cơ thể bạn.

Đau mỏi cơ bắp

Độc tố dư thừa trong cơ thể cũng có thể tác động tới xương khớp và cơ bắp của bạn. Từ đó, nó sẽ kéo theo hiện tượng đau nhức xương khớp và ngay lúc này thì bạn cần thải độc cơ thể để cải thiện vấn đề này.

Mỡ bụng dư thừa

Đây là một dấu hiệu điển hình cảnh báo gan của bạn đang gặp vấn đề. Gan bị sưng hoặc các chức năng gan có vấn đề sẽ dẫn đến tình trạng bụng tích mỡ và khiến bạn mất tự tin.

Đổ mồ hôi nhiều

Một khi gan không làm việc tốt sẽ dẫn đến việc độc tố tích tụ trong cơ thể của bạn. Kéo theo sau đó là thân nhiệt trong người cũng tăng lên, gây ra các hiện tượng như môi khô nứt, loét miệng, nổi mụn, đổ mồ hôi nhiều... Lúc này, bạn cần thải độc cơ thể sớm để không gây ra các nguy cơ bệnh tật khác, đặc biệt là các bệnh về gan.

*** Một số cách thải độc cơ thể tại nhà mà bạn có thể áp dụng ngay:

- Ăn uống lành mạnh kết hợp với nhiều rau xanh, trái cây.

- Thực hiện lối sống lành mạnh như nói không với thuốc lá, rượu bia; tập thể dục thường xuyên; ra đường đeo khẩu trang để tránh khói bụi ô nhiễm...

- Kiểm soát căng thẳng, cân bằng giữa công việc và sinh hoạt hàng ngày để không tạo áp lực cho bản thân quá sức

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan