Ả RẬP XÊ ÚT QUÁ YẾU, NGA THẮNG TƯNG BỪNG TRẬN RA QUÂN WORLD CUP

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
15/06/2018 | 02:00
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
Ả RẬP XÊ ÚT QUÁ YẾU, NGA THẮNG TƯNG BỪNG TRẬN RA QUÂN WORLD CUP

Tuyển Nga có khởi đầu hoàn hảo tại World Cup 2018 khi đè bẹp Ả Rập Xê Út tới 5-0 để tạm vươn lên dẫn đầu bảng A.

Đội tuyển Nga không nằm trong hàng ngũ anh tài tại châu Âu, nhưng so với Ả Rập Xê Út, thầy trò HLV Stanislav Cherchesov vẫn vượt trội về mặt kinh nghiệm. Cộng với sự ủng hộ của hàng vạn khán giả trên sân Luzhniki trong ngày khai màn, "Gấu Nga" đã cất tiếng gầm kiêu hãnh và cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu rất ấn tượng.

Sức ép của Nga được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với hàng tiền vệ 5 người được điều tiết bởi Golovin - một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Nga, đội chủ nhà dễ dàng làm chủ thế trận và đẩy lùi Ả Rập Xê Út về phần sân nhà. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên khi thay vì chơi chậm lại để kìm hãm sự hưng phấn của Nga, Ả Rập Xê Út lại... đẩy cao tốc độ trận đấu với ý đồ đôi công. Tính toán của HLV Jose Pizzi cho thấy sự bất hợp lý khi Ả Rập Xê Út bộc lộ sự non nớt sau 16 năm vắng bóng ở World Cup, và đội bóng châu Á đã phải trả giá rất đắt.

Sau liên tiếp 2 cơ hội bị bỏ lỡ đầu trận trước mũi giầy của Dzagoev, Nga đã tìm được bàn thắng mở tỉ số. Phút 12, Golovin thực hiện quả tạt chuẩn mực để Gazinsky băng vào đánh đầu tung lưới Ả Rập Xê Út, ghi bàn thắng đầu tiên ở kỳ World Cup năm nay. Thể hình vượt trội của Gazinsky là yếu tố quyết định giúp Nga có được bàn mở tỉ số, với pha tấn công được tập đi tập lại nhiều lần để đánh gục hệ thống phòng ngự với chiều cao hạn chế của Ả Rập Xê Út.

Thua trong bóng bổng đã đành, đội bóng châu Á còn thua tiếp đối thủ cả về sự khéo léo, trình độ kỹ thuật lẫn năng lực tổ chức lối chơi. Sau 30 phút, Ả Rập Xê Út không thể đưa bóng vượt qua 2/3 sân khi bộ đôi Gazinsky và Golovin đã cầm trịch lối chơi quá tốt. Sự hưng phấn của Nga giảm xuống đôi chút khi Dzagoev phải rời sân vì chấn thương, song niềm vui nhanh chóng trở lại khi cầu thủ vào sân thay người Cheryshev đã thực hiện hoàn hảo nhiệm vụ do người đàn anh để lại.

Chỉ ít phút sau pha đi bóng hỏng ăn, Cheryshev đã khiến cầu trường Luzhniki nổ tung. Đường chuyền hơi quá tầm của Zobnin khiến Cheryshev bị lỡ đà, nhưng tiền vệ này đã có pha xử lý gọn gàng trước sự truy cản của 2 hậu vệ bên phía Ả Rập Xê Út trước khi sút tung nóc lưới của thủ môn Al-Muaiouf. 2-0 cho Nga trước giờ nghỉ, và nếu đội chủ nhà không phung phí cơ hội, Ả Rập Xê Út đã vỡ trận ngay trong hiệp 1.

Nga tiếp tục duy trì sức ép trong khoảng 10 phút đầu hiệp 2 trước khi chơi chậm lại để nhường thế trận cho Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, ngay cả khi "Gấu Nga" giảm nhịp độ trận đấu, Ả Rập Xê Út vẫn không thể triển khai lối chơi theo ý muốn khi tuyến giữa của "Chim ưng xanh" bị cắt vụn hoàn toàn. Cơ hội rõ ràng nhất của Ả Rập Xê Út đến từ pha dứt điểm hụt của niềm hy vọng vàng mang tên Al Salahwi.

Thế trận pressing tầm cao hoàn hảo của Nga khiến Ả Rập Xê Út gần như không có cơ hội cầm bóng, trong khi các cầu thủ Nga liên tiếp có cơ hội "hỏi thăm" khung thành của Al-Muaiouf. Sau khi Samedov hay Cheryshev bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc, thêm một cái tên được tung vào sân từ ghế dự bị của Nga đã lên tiếng. Phút 71, Dzyuba xuất hiện đúng lúc đúng chỗ và bật cao đánh đầu tung lưới Ả Rập Xê Út, nâng tỉ số lên 3-0. Sân Luzhniki mở hội ngay khi trận đấu còn đến gần... 20 phút.

Cách biệt 3 bàn giúp Nga chơi thong dong. Phút 90+1, Cheryshev khép lại ngày thi đấu hoàn hảo với pha vuốt bóng tuyệt đẹp để nâng tỉ số lên 4-0. 3 phút sau, đến lượt Golovin "cạnh tranh" danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với cú sút phạt hoàn hảo để ghi bàn thắng thứ 5 cho Nga.

Giành trọn vẹn 3 điểm đầu tiên tại World Cup với màn trình diễn cực kỳ thuyết phục, Nga tự tin gửi lời thách thức đến các đối thủ tại ngày hội bóng đá trên quê hương. Thêm một trận đấu thuyết phục trước Ai Cập nữa thôi, Nga sẽ có mặt tại vòng 1/8 và mang lại niềm vui cho cổ động viên nhà thêm ít nhất 2 tuần nữa.

Kết quả cụ thể: Nga 5-0 Ả Rập Xê Út (Gazinsky 12', Cheryshev 43', 90+1' Dzyuba 71', Golovin 90+4')

Chiến thắng trước Ả Rập Xê Út là chiến thắng đầu tiên của Nga tại World Cup sau 16 năm chờ đợi. 3 điểm có được trong trận này cũng giúp ĐT Nga của HLV Cherchesov có điểm số nhiều hơn ĐT Nga của HLV Fabio Capello ở World Cup 2014. Nên nhớ, Nga vẫn còn tới 2 trận chưa đá trong tay.

Nguồn: vtc.vn - Ảnh bìa: Kiều bào ở Đức xem bóng đá - (Ảnh Thang Nguyen)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan