AFF CUP 2022: THẮNG THUYẾT PHỤC MALAYSIA 3 - 0, VIỆT NAM GIÀNH NGÔI ĐẦU BẢNG B

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
27/12/2022 | 20:38
Chuyên mục: Văn hóa & Văn nghệ
0 bình luận
AFF CUP 2022: THẮNG THUYẾT PHỤC MALAYSIA 3 - 0, VIỆT NAM GIÀNH NGÔI ĐẦU BẢNG B

Tối 27/12/2022, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia tại lượt trận thứ 2 bảng B, trong khuôn khổ Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022 (AFF Mitsubishi Electric Cup 2022). Kết quả, chủ nhà Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0.

Các bàn thắng được ghi do công của Tiến Linh (phút 28), Quế Ngọc Hải (phút 64) và Hoàng Đức (phút 83). Với trận thắng này, Việt Nam tạm vươn lên giành ngôi đầu bảng B.

Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam

Bước vào trận đấu quan trọng gặp Malaysia, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo có những điều chỉnh về chiến thuật, với sự xuất hiện của Quế Ngọc Hải ở hàng tiền vệ, trong khi trên hàng công vẫn là Tiến Linh dẫn đầu.

Lợi thế sân nhà, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc tự tin. Đội bóng ra sân với trang phục màu Đỏ thi đấu lấn át đối phương, kiểm soát tốt khu trung tuyến, tập trung cho nhiều đường bóng bên cánh phải, nơi Hồ Tấn Tài lên công rất nhịp nhàng cùng Văn Toàn. Sau khi hút được cầu thủ đối phương sang phía khu vực này, các tiền vệ của Việt Nam chuyển hướng rất nhanh sang cánh trái, tận dụng khả năng băng lên của Văn Hậu.

Cách chơi này khiến cho Malaysia phải vất vả chống đỡ. Phút 29, từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải của Hùng Dũng, Tiến Linh bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho Việt Nam.

Tưởng như bàn thắng sớm sẽ giúp Việt Nam có một trận đấu suôn sẻ trước Malaysia. Tuy nhiên, tình huống phải nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với thẻ đỏ, của Văn Toàn ở phút 34 đã đẩy đội bóng chủ nhà vào tình thế khó trước Malaysia. Chơi hơn người, Malaysia dồn lên tấn công trong những phút cuối hiệp 1. Đội bóng của HLV Kim Pan-gon có những cơ hội rõ ràng nhưng tài năng của thủ môn Văn Lâm đã giúp Việt Nam bảo vệ được tỷ số 1-0 sau hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Việt Nam chơi chậm chắc, chủ yếu bóng dài để giảm sức ép cho các tuyến dưới. Phút 53, Malaysia có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa của Việt Nam nhưng pha đánh đầu của Lee Tuck vẫn chưa thể thắng được tài năng của Văn Lâm.

Sau tình huống này, trận đấu có thêm một bước ngoặt. Phút 63, trọng tài chính Sato Ryuji đã truất quyền thi đấu của Azam Azmi sau pha phạm lỗi với Văn Hậu và cho Việt Nam hưởng quả phạt đền. Trên chấm sút phạt, Quế Ngọc Hải bình tĩnh sút, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 83 của trận đấu. 

Trong những phút cuối trận, Việt Nam chơi tự tin khi có đủ khoảng cách an toàn. Bên ngoài sân, HLV Park Hang-seo đưa Quang Hải rồi Tuấn Hải vào sân. Và không lâu sau khi xuất hiện, Quang Hải đã kiến tạo để Hoàng Đức dứt điểm, nâng tỷ số lên 3-0 cho Việt Nam ở phút 83. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

Chung cuộc, với chiến thắng 3-0, Việt Nam đã thêm một bước đi cần rất cần thiết cho đội bóng của HLV Park Hang-seo trong hành trình chinh phục AFF Cup 2022.

Nguồn: baotintuc.vn Ảnh bìa Minh Quyết/TTXVN: Quế Ngọc Hải (số 3) thực hiện thành công cú đá phạt 11m, nâng tỷ số lên 2- 0 ở phút 64.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >