ẤM TÌNH KIỀU BÀO Ở HÀ TĨNH

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
26/12/2017 | 16:59
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
ẤM TÌNH KIỀU BÀO Ở HÀ TĨNH

Tại Đức hiện có trên 140 ngàn người Việt Nam sinh sống, làm việc; trong đó có không dưới 10 ngàn người quê Hà Tĩnh. Hội đồng hương Hà Tĩnh tại CHLB Đức thành lập từ năm 2008.

Ông Nguyễn Đình Xuân - Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Đức cho biết, thành công nhất của Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Đức hiện nay là đã xây dựng được tình đoàn kết và bước đầu có những đóng góp tích cực cho sự bang giao và kết nối hợp tác trong và ngoài nước.

Ca sĩ Linh Hoa trình bày ca khúc "Hà Tĩnh mình thương"

Ông Nguyễn Đình Xuân, Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Đức thông tin về tình hình phát triển của Hội thời gian qua

Tại đêm nhạc, cùng với ôn lại quá trình hoạt động của Hội trong năm vừa qua, các hội viên đã chia sẻ những tâm tư, tình cảm và thưởng thức các ca khúc nổi tiếng về Hà Tĩnh như: Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh, Hà Tĩnh mình thương...

Ông Thắng, một Việt kiều trên 70 tuổi, quê Hà Tĩnh, đã sống ở Đức gần 30 năm tâm sự: “Những giai điệu và ca từ trong "Hà Tĩnh mình thương" cứ níu chặt lấy tâm hồn của chúng tôi. Đúng là, càng đi xa càng thắm lại”.

Ca sĩ Trịnh Thế Phong (quê gốc Hà Tĩnh) chia sẻ: “Không ngờ đồng bào mình bên này đoàn kết và chan chứa, sâu nặng tình quê đến thế. Phong rất vui khi được sang hát phục vụ bà con Hà Tĩnh mình thương!”.

Nguồn: Baohatinh.vn - Nguyễn Tuấn - Ảnh bìa: Ban chấp hành Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Đức chụp hình cùng các ca sỹ

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >