AN NINH ĐỨC BỐ RÁP VÂY BẮT NHỮNG NGƯỜI TÌNH NGHI THUỘC TỔ CHỨC HỒI GIÁO CỰC ĐOAN TẠI BERLIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
14/12/2017 | 18:24
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
AN NINH ĐỨC BỐ RÁP VÂY BẮT NHỮNG NGƯỜI TÌNH NGHI THUỘC TỔ CHỨC HỒI GIÁO CỰC ĐOAN TẠI BERLIN

Theo báo Berlin (Berlinerzeitung) vào sáng thứ năm ngày hôm nay lược lượng cảnh sát Đức thực hiện vụ điều tra vây bắt các thủ phạm được tình nghi liên quan đến tổ chức khủng bố hồi giáo cực đoan.

Theo tờ báo, thì những nghi phạm này có mối quan hệ mật thiết với thủ phạm Anis Amri, kẻ gây ra vụ thảm sát bằng xe tải tại chợ Giáng Sinh ở thành phố Berlin hồi năm ngoái làm nhiều người chết và bị thương.

Phát ngôn viên cảnh sát Berlin đã xác nhận hành động bố ráp vây bắt của lược lượng cảnh sát và công tố viên vào sáng thứ năm này, tuy nhiên không nêu thêm chi tiết và bối cảnh cụ thể.

Từ cuối tháng 10 năm ngoái tới nay an ninh đã có bốn lần tiến hành kiếm tra tại các quận Reinickendorf và Charlottenburg-Wilmersdorf. Cảnh sát đã tịch thu vũ khí và một số lượng lớn đạn dược. An ninh đã bắt giữ một người Đức 40 tuổi gốc Thổ Nhĩ Kỳ trong một quán bar Shisha ở quận Kreuzberg thành phố Berlin. Người đàn ông này bị tình nghi là thành viên tham gia tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Bộ tư pháp và cảnh sát liên bang Đức cũng lo ngại và cho rằng số vũ khí trên có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công khủng bố.

Philip Nguyen theo BZ (Ảnh bìa của Thanh Hương Nguyen: Berlin Noel 2017)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >