ẤN TƯỢNG DỰ HỘI THẢO RA MẮT CUỐN SÁCH VÔ HÌNH, CÁC HIỆN THỰC VIỆT ĐỨC

Đăng bởi:
26/04/2017 | 01:47
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
ẤN TƯỢNG DỰ HỘI THẢO RA MẮT CUỐN SÁCH VÔ HÌNH, CÁC HIỆN THỰC VIỆT ĐỨC

Cuộc Hội thảo diễn ra tại Thủ Đô Berlin, từ 13 giờ, ngày 25.4.2017 để giới thiệu cuốn sách "Vô hình - các hiện thực Việt Đức thu hút hàng trăm người Việt, gồm các thế hệ, mọi tầng lớp, với nhiều hoàn cảnh "hội nhập" khác nhau... đến từ các thành phố khắp nước Đức - Có cả những người Việt đã hồi hương về Việt Nam, những doanh nghiệp học tập tại Đức rồi về lập nghiệp tại quê nhà, những nhà chính trị, du học sinh và những sinh viên, thế hệ thứ 2 sinh ra và lớn lên tại CHLB Đức... họ hiện diện tại cuộc Hội thảo, vừa là tác giả "tự truyện" trong cuốn sách, vừa trao đổi kinh nghiệm với các quý khách có mặt tại đây.

11

Đặc biệt có cả các nhà lãnh đạo Đức, các tổ chức nước sở tại, bạn bè Đức quan tâm tới người Việt... cùng rất nhiều PV báo chí Đức và Việt Nam tham dự.

14

Được gặp gỡ những người bạn cũ, bạn mới và nghe bao nhiêu chuyện cảm động, kể thật của các thế hệ người việt sinh sống, làm việc và hội nhập tại Đức suốt mấy chục năm trở về trước, và cả những câu chuyện chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

dscf5622

Tôi cũng giống như rất nhiều anh chị em có mặt tại buổi Hội thảo, ngồi nghe trao đổi, trò chuyện mà tự "soi" lại mình, thấy có nhiều "hoàn cảnh" mà các "tác giả" kể đã viết trong cuốn sách, thấy có mình trong đó... và lúc nghỉ giải lao, mọi người cùng tâm tình, ôn lại "chuyện vì sao có mặt tại Đức và đã mắt thấy tai nghe và trải qua những gì...".

dscf5663

BTC nói sau khi kết thúc buổi Hội Thảo: "Chúng tôi sẽ cố gắng sớm dịch cuốn sách ra tiếng Việt và đây không phải là cuốn sách đầu tiên nói về đề tài này, mà còn có những "tập" tiếp theo nữa nói  về cuộc sống "vô hình" của người Việt..."

dscf5675

Chị Đào Ina tại cuộc hội thảo (Từ trái qua)

Ra về, chị Đào Ina - hiện đang phụ trách CLB Đoàn kết BI, người đã sống tại Đức gần 40 năm - đã cảm xúc và nói với PV Viet-bao.de: "Dự cuộc hội thảo Unsichtbar (những điều không thấy - vô hình) với các đề tài viết về người Việt từ trước và sau khi thống nhất nước Đức đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp. Rất mong có nhiều cuộc hội thảo thế này, để mối quan hệ Việt Đức ngày càng gắn kết, cuộc sống thêm tươi đẹp và bạn bè gặp gỡ nhau chia sẻ… cùng hội nhập tốt trên quê hương thứ hai".

dscf5626

Cuốn sách xuất bản lần đầu, bằng tiếng Đức, dày 368 trang, chắc chắn sẽ lôi cuốn bạn đọc, bởi có nhiều tác giả „tự truyện“ trong đó, sẽ làm cho người đọc hiểu được tâm tư tình cảm, công việc của nhau, thông cảm với nhau và đặc biệt, những câu chuyện của các cháu thế hệ thứ 2 (là các cháu sinh ra ở Đức), rồi thế hệ 1 rưỡi (là các cháu sinh ra ở Việt Nam) bày tỏ, để các bậc phụ huynh, cũng như mọi người ngoài xã hội, hiểu những suy nghĩ cũng như hành động của các cháu hơn.

https://www.youtube.com/watch?v=cOnE7GyuYhE

Không khí buổi hội thảo (Theo lời dịch trực tiếp của anh Trương Hồng Quang và anh Huy Thắng)

7

9

dscf5618

dscf5649

Cám ơn BTC, đã tổ chức buổi Hội thảo ra mắt cuốn sách hôm nay, để mọi người Xưa + Nay được một ngày hội tụ thật ý nghĩa...

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM HÌNH ẢNH

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >