BÀ CON PHẬT TỬ DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2562 TẠI PHỦ ĐỒNG TÂM TP ERFURT CHLB ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/06/2018 | 16:34
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
BÀ CON PHẬT TỬ DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2562 TẠI PHỦ ĐỒNG TÂM TP ERFURT CHLB ĐỨC

Khi tiết trời châu Âu dịu dàng nhường chỗ cho những ngày hè ấm áp, tháng Tư ngày rằm cùng mùa Phật Đản lại trở về. Kỷ niệm ngày Đản Sanh của đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, hòa vào niềm vui chung của hàng triệu trái tim những người con Phật khắp năm châu; duyên lành hội đủ…

Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam Erfurt – Đồng Tâm Phủ long trọng tổ chức Đại lễ Kính mừng Phật Đản, Phật lịch 2562 vào Chủ Nhật, ngày 03.6.2018 (nhằm ngày 20 tháng 4 năm Mậu Tuất) với sự chứng minh của Đại đức Thích Thông Đạt, trụ trì chùa Phúc Lâm (CHLB Đức); Đại đức Thích Thông Vân, trụ trì Tu viện An Tích Hương Ardorf/Vogtland; sư cô Thích Nữ Chân Hóa Nghiêm (TP Leipzig) cùng bà con đồng hương Phật tử các vùng miền trên toàn Liên bang về tham dự.

Về phía quan khách địa phương có bà Anita Piesch, Thị trưởng khu vực Gispersleben. Đông đảo các hội đoàn của người Việt Nam trong khu vực cũng cử đại diện đến tham dự, đó là: Đạo tràng Từ Bi Tâm - Chùa Phúc Lâm TP Potsdam, Đại diện chùa Pháp Hoa Erfurt; Đại diện Niệm Phật Đường Bi Chí Dũng Erfurt; Đại diện Hội người Việt Nam TP Erfurt, Đại diện Hội Hà Nội Xưa và Nay Erfurt; CLB Thể dục nhịp điệu Phụ nữ Việt Nam Erfurt cùng bà con đồng hương Phật tử xa gần về tham dự.

Sau nghi thức Niệm Phật cầu Gia Bị và chào Phật kỳ khai mạc, Đại lễ Phật Đản đã diễn ra tuần tự, trang nghiêm theo đúng những nghi thức truyền thống Phật giáo. Giờ phút chính thức của Đại lễ, toàn thể Phật tử cùng bà con yêu mến đạo Phật lắng lòng thanh tịnh cùng chư Tôn đức Tăng, Ni tụng kinh Khánh Đản và thực hiện nghi lễ tắm Phật.

Thay mặt Đồng Tâm Phủ, thủ nhang Bích Ngọc thành kính đảnh lễ và tri ân chư Tôn Đức Tăng, Ni đã quang lâm chứng minh, chủ trì Đại lễ Phật Đản, PL 2562. Cô Bích Ngọc cũng chân thành tán dương công đức của toàn thể Phật Tử xa gần đã về tham dự lễ hội tắm Phật và đồng nguyện cầu Đức Phật luôn phù hộ cho nhà nhà được bình an – mạnh khỏe và gặp được nhiều thuận duyên trong cuộc sống.

Mừng đại lễ kỷ niệm ngày Đản sanh đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, toàn thể pháp hội đạo tràng được nghe một bài pháp thoại ngắn gọn, súc tích từ Đại đức Thích Thông Đạt về vô ngã, gốc rễ của sự an lạc vĩnh hằng. Đại đức giảng sư nhấn mạnh: Đạo Phật là một tôn giáo của tình thương và trí tuệ, luôn lấy từ bi làm chất liệu xây dựng cuộc sống. lấy giác ngộ làm ngọn đèn soi sáng hướng đi…

Đã thành thông lệ của những lễ hội Phật giáo tại Phủ Đồng Tâm, sau khi khóa lễ hoàn mãn là chương trình ca nhạc đặc biệt do ca sĩ Thu Hương đến từ Praha (CH Séc) dàn dựng và trực tiếp biểu diễn cùng những ca sĩ cộng đồng. Những lời ca, tiếng hát, cung đàn như nhịp cầu đưa con người xích lại và hiểu nhau hơn, cùng nhau hoàn thiện để đạt tới Chân - Thiện - Mỹ.

Buổi lễ kết thúc với thành công viên mãn trong niềm hoan hỷ của mọi người.

Bài: Phủ Đồng Tâm
Ảnh: Đức Quyền (Erfurt)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan