BÀ TAMARA HỘI TRƯỞNG REISTROMMEL ĐƯỢC HIỆP HỘI TRỢ GIÚP CÁC HỘI ĐOÀN TP BERLIN VINH DANH TRAO GIẢI VÀNG

Đăng bởi:
10/03/2016 | 01:17
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
BÀ TAMARA HỘI TRƯỞNG REISTROMMEL ĐƯỢC HIỆP HỘI TRỢ GIÚP CÁC HỘI ĐOÀN TP BERLIN VINH DANH  TRAO GIẢI VÀNG

„Cô dâu Việt“ Tamara, người sáng lập ra Hội Trống cơm – Reistrommel – đã được Hiệp hội trợ giúp các hội đoàn Thành phố Berlin trao giải vàng vào chiều mùng 9.3.2016. Lễ vinh danh được diễn ra trọng thể tại nhà thờ, nằm trên phố Pufendorfstr. 11, 10249 BL-Friedrichshain với sự chứng kiến của của nhiều vị lãnh đạo cấp cao tại Thành Phố Berlin.

2 (2)

Đại diện bộ bảo vệ sức khỏe & xã hội, đại diện Bộ phát triển kế hoạch và đầu tư cùng các ủy viên Quốc Hội của các Đảng, đại diện của rất nhiều ban, ngành, tổ chức xã hội… cũng có mặt.

9.3.2016 TAMARA 032

Bà Lothe, Đại sứ phụ trách người nước ngoài tại Thành phố Berlrin đã lên đọc bài phát biểu, cám ơn tất cả các Hội Đoàn, tổ chức, đã chung tay làm việc trong lĩnh vực giúp đỡ người nước ngoài nhập cư, giúp họ tìm việc làm, hội nhập cùng sự phát triển của Thành phố và toàn nước Đức… Trong đó có những con người cụ thể như bà Tamara, người sáng lập ra hội Trống Cơm – Reistommel – đã hơn 20 năm giúp đỡ người nước ngoài, đặc biệt là người Việt Nam Hội nhập.

4

Bà Tamara (áo trắng) chụp ảnh kỷ niệm cùng chị Lan Hương, nhân viên Hội Reistommel

Trả lời phỏng vấn của PV Viet-bao.de và VTC 10 Netviet, bà Tamara xúc động nói: „Tôi vô cùng phấn khởi khi được Hiệp hội trợ giúp các Hội đoàn Thành phố Berlin vinh danh, công nhận những cống hiến của Hội - Đây là món quà không chỉ cho riêng cá nhân tôi, mà là món quà chung cho Hội Reistrommel, cho những người cộng sự đã gắn bó với sự phát triển của Hội hơn 20 năm qua. Chúng tôi sẽ càng cố gắng làm việc tốt hơn nữa, thêm nhiều dự án để giúp đỡ những người nước ngoài, nhanh chóng hội nhập. Chúng tôi đã và đang xây dựng đội ngũ kế tiếp để giữ vững mái nhà chung và tiếp tục phát triển…“.

9.3.2016 TAMARA 030

Hội Reistrommel do bà Tamara sáng lập đã hơn 20 năm, đã có rất nhiều thành tích giúp đỡ người nước ngoài, trong đó đặc biệt là giúp đỡ người Việt hội nhập. Tình yêu của bà dành rất nhiều cho người Việt, bởi lẽ bà là cô dâu của Thành phố Nam Định.

Mọi người thưởng thức một số tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ ở một số ban nhạc đến biểu diễn và dự một bữa tiệc đứng lịch sự, ngon miệng.  Buổi lễ vinh danh kết thúc tốt đẹp.

(Ảnh bìa: bà Tamara (áo trắng, thứ 2 từ trái qua)

***Bấm vào đường linh dưới đây để hiểu thêm về những hoạt động của Hội:

HỌC TIẾNG ĐỨC; HỌC HƯỚNG NGHIỆP TẠI HỘI TRỐNG CƠM

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM HÌNH ẢNH BUỔI VINH DANH

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >