BA THÍ SINH VIỆT NAM VÀO CHUNG KẾT CUỘC THI VÔ ĐỊCH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA THẾ GIỚI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
03/06/2019 | 22:00
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
BA THÍ SINH VIỆT NAM VÀO CHUNG KẾT CUỘC THI VÔ ĐỊCH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA THẾ GIỚI

Ngày 3/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tổ chức Vòng chung kết quốc gia Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới (Adobe Certified Associate World Championship - ACAWC) năm 2019.

Vượt qua hàng trăm thí sinh tham gia ACAWC Việt Nam năm nay, tại Vòng chung kết quốc gia, 15 gương mặt tiêu biểu đã lần lượt thuyết trình về ý tưởng sáng tạo với chủ đề "Giá trị của chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với giới trẻ Việt Nam".

Kết quả, Trần Ngọc Anh Khoa, sinh viên Trường Đại học Hoa Sen (TP Hồ Chí Minh) đã xuất sắc giành giải Nhất cấp quốc gia của Cuộc thi. Hai giải Nhì lần lượt thuộc về Nguyễn Thanh, học sinh lớp 10 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) và Lương Duyên Bình Nguyên, sinh viên Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (Hà Nội). Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao hai giải Ba và mười giải Khuyến khích.

Ba thí sinh nêu trên sẽ trở thành đại diện của Việt Nam tham gia Vòng chung kết thế giới của ACAWC năm 2019, diễn ra tại New York (Mỹ) từ ngày 28 - 31/7/2019, qua đây có cơ hội giành các phần thưởng chung cuộc gồm: Giải Nhất trị giá 7.000 USD; giải Nhì 3.500 USD; giải Ba 1.500 USD; các giải Top 10 và giải khán giả bình chọn, trị giá 250 USD/giải.

Theo thống kê từ Ban tổ chức, đã có 43,2% số thí sinh Việt Nam dự Vòng Tuyển chọn cấp quốc gia của ACAWC năm 2019 đạt 700 điểm trở lên và đủ điều kiện nhận chứng chỉ ACA quốc tế do chính Tổng Giám đốc Adobe xác nhận và ký tên. Chứng chỉ này là "điểm cộng" quan trọng, có uy tín cao đối với các bạn trẻ khi tìm kiếm việc làm tại các công ty đồ họa quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi ACAWC 2019 bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được chỉ sau hai mùa giải Cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam; đồng thời khẳng định Cuộc thi đã làm thay đổi nhận thức của người dạy và người học bộ môn thiết kế đồ họa hiện nay trong các nhà trường, hướng tới trình độ và tiêu chuẩn quốc tế. Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn tin tưởng, tiếp cận được chuẩn quốc tế sẽ là hành trang giúp giới trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập với những xu hướng nghề nghiệp mới và rất có sức hút hiện nay.

Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới là cuộc thi thường niên do Tập đoàn Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức từ năm 2013 để tìm ra những chuyên gia thiết kế hàng đầu sử dụng phần mềm Adobe Photoshop, Adobe Illustrator và Adobe Indesign. Cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên độ tuổi từ 13 - 22 với quy mô toàn cầu, thu hút hàng trăm ngàn thí sinh của gần 70 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia mỗi năm.

Cuộc thi đã trải qua sáu mùa giải trên thế giới và bước sang mùa giải thứ hai tại Việt Nam. Sau thành công năm đầu tiên với dấu ấn là tấm Huy chương Đồng Thế giới mà đại diện Việt Nam giành được tại Vòng chung kết Thế giới, năm nay Cuộc thi ACAWC 2019 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thầy, cô giáo và đông đảo học sinh, sinh viên trên toàn quốc; trong đó có gần 20% thí sinh đến từ các trường Trung học Phổ thông.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin tức

***Ảnh bìa Văn Điệp/TTXVN: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn (thứ 2, phải sang), Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng Ban tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thí sinh Trần Ngọc Anh Khoa đoạt giải Nhất cuộc thi. 

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan