BÁC SĨ CẤP CỨU & CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT Ở BERLIN CẢNH BÁO QUÁ TẢI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
09/04/2021 | 20:38
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
BÁC SĨ CẤP CỨU & CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT Ở BERLIN CẢNH BÁO QUÁ TẢI

Theo rbb24.de vừa đưa tin tối 9.4.2021: Trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt của các bệnh viện Berlin, số lượng bệnh nhân Corona đang tăng trở lại. Những người bị ảnh hưởng trẻ hơn đáng kể so với trong đợt thứ hai. Các bác sĩ cấp cứu đã cảnh báo về mối đe dọa quá tải trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt của Berlin trong làn sóng đại dịch thứ ba.

Hiện tại đã có một gánh nặng lớn, Steffen Weber-Carstens, Giám đốc khoa học y tế của Hiệp hội Liên ngành Y học Chuyên sâu và Cấp cứu Đức (Divi), cho biết hôm thứ Sáu: "Trong ba tuần qua, chúng tôi có thêm 100 bệnh nhân phải dùng máy thở trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt ở Berlin. Hiện tại có 280 người đang cần chăm sóc đặc biệt. Chỉ riêng trong Charité, bệnh nhân liên quan đến các trường hợp nghiêm trọng nhất đã có tới 90 ca => số lượng nhiễm trùng ngày càng tăng".

30% bệnh nhân Covid trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt của thủ đô hiện đang ở độ tuổi từ 35 đến 59 tuổi, và 2/3 ở độ tuổi từ 60 trở lên. „Đó là một sự trẻ hóa đáng kể“, Weber-Carstens nói. 

Nhiều người mắc Covid cần được dùng máy thở. Các bác sĩ cho rằng họ cũng sẽ có thời gian nằm lâu hơn nhiều trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt so với trước đây. Điều này là do hiện nay có lịch sử nghiêm trọng hơn về suy đa tạng và nhiễm trùng thứ cấp, do biến thể virus hiện đang chiếm ưu thế B 1.1.7. Theo các nhà virus học, nó được coi là không chỉ dễ lây lan hơn, mà còn nguy hiểm hơn so với loại Covid-19 một năm trước. Theo Hiệp hội Liên ngành Y học Chuyên sâu và Cấp cứu Đức, 1 trong 5 bệnh nhân Covid bị bệnh nặng chết trên toàn quốc đều dưới 50 tuổi.

Một y tá kể về cuộc sống hàng ngày cực kỳ vất vả của anh ta trong các bệnh viện Berlin: „Giường chăm sóc đặc biệt bắt đầu khan hiếm, nhân viên chăm sóc đặc biệt phải làm việc quá sức - Chăm sóc bốn bệnh nhân cùng một lúc là đe dọa đến tính mạng". 

Weber-Carstens nhấn mạnh: "Chúng ta cần kiểm soát động lực lây nhiễm. Nếu không, dự trữ giường bệnh và nhân viên không còn đủ".

Nguồn: rbb24.de – BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >