BẠN CẦN BIẾT: Luật hai quốc tịch ở Đức có hiệu lực từ 20.12.2014

Đăng bởi:
09/01/2015 | 12:32
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
BẠN CẦN BIẾT: Luật hai quốc tịch ở Đức có hiệu lực từ 20.12.2014

Ngày 20.12.2014, Luật hai quốc tịch ở Đức bắt đầu có hiệu lực. Theo luật này, từ nay, con của người nước ngoài có thể mang hai quốc tịch, nếu chúng được sinh ra tại Đức và cho tới khi 21 tuổi thì đã có ít nhất 8 năm sống ở Đức, hoặc 6 năm đi học phổ thông, hoặc có bằng tốt nghiệp phổ thông, hoặc bằng chứng chỉ đào tạo nghề ở đây. Từ năm 2000, con của người nước ngoài sinh ra tại Đức đã có hai quốc tịch. Nhưng chậm nhất là tới khi 23 tuổi, chúng phải quyết định chọn quốc tịch Đức hay quốc tịch của cha mẹ. Mặc dù cũng có trường hợp ngoại lệ dành cho công dân EU và một số nước khác, nhưng đối với người Việt Nam và người Thổ Nhĩ Kỳ, quy chế hai quốc tịch chỉ được giữ cho tới năm 23 tuổi là cùng. Theo Bộ Nội vụ CHLB Đức, Luật hai quốc tịch này lên quan tới khoảng 500.000 thanh thiếu niên nước ngoài và ước tính từ năm 2018, mỗi năm sẽ có khoảng 40.000 người được hưởng lợi từ quy định này. Quy định hai quốc tịch không được áp dụng đối với người nước ngoài được sinh ra ở nước ngoài, nay sinh sống tại Đức cũng như những người nước ngoài đã nhập quốc tịch Đức và từ bỏ quốc tịch gốc. 4,3 triệu người có Quốc tịch Đức (ít nhất), lại có thêm Quốc tịch khác nữa, trong số đó: - 690.000 người Ba Lan, - 570.000 người Nga, - 530.000 người Thổ Nhĩ Kỳ. Bài dịch: Vũ Tiến Berlin - Theo Focus Online
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >