BAN HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG VIỆT TẠI BALAN THÔNG BÁO: PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
24/02/2020 | 12:55
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
BAN HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG VIỆT TẠI BALAN THÔNG BÁO: PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19 trên toàn cầu, đặc biệt là tại Italy với số bệnh nhân nhiễm virus corona đã tăng từ 23 người lên 132 người chỉ trong 3 ngày 21-23/02/2020.

- Italy trở thành trung tâm vùng dịch Covid-19 tại châu Âu.

Để ngăn chặn sự bùng phát của dịch Covid-19, ngày 22/02/2020 chính phủ Italy đã thông qua các biện pháp khẩn cấp, trong đó có biện pháp phong tỏa tương tự như Trung Quốc áp dụng ở tâm dịch Vũ Hán. Thủ tướng Giuseppe Conte tuyên bố cấm bất kỳ ai đến hoặc rời khỏi các ổ dịch, trừ khi được cấp lệnh cho phép đặc biệt.

Hàng chục thị trấn ở khu vực phía bắc nước này là Bologna và Veneto đang được kiểm dịch nghiêm ngặt. Khoảng 50.000 người ở các thị trấn thuộc vùng này được chính quyền yêu cầu cách ly tại gia.

Các trường đại học trên khắp miền bắc Italy đã đóng cửa đến đầu tháng 3, các hoạt động thể thao bị đình chỉ.

Cảnh sát, thậm chí cả lực lượng vũ trang (nếu cần thiết) sẽ được huy động để đảm bảo các quy định sẽ được thực thi. Italy đã đình chỉ tất cả các chuyến bay trực tiếp đến và đi từ Trung Quốc. Đảng đối lập trong quốc hội Italy đã đề nghị đóng cửa biên giới phía bắc của nước này.

*** Do nhiều doanh nhân Việt Nam và Trung Quốc tại các Trung tâm Thương mại vùng Wólka Kosowska có mối quan hệ kinh tế mật thiết với cộng đồng doanh nhân Trung Quốc tại Italy, do tính chất nhạy cảm của vùng Wólka Kosowska trong chính sách phòng chống dịch Covid-19 của chính quyền Ba Lan, cũng như sự thận trọng của các khách hàng, Ban Hỗ trợ Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan phòng chống dịch viêm phổi cấp chủng virus corona mới Covid-19 kêu gọi cộng đồng doanh nhân Việt Nam... không đi Italy giao dịch, đặt hàng, mua hàng trong thời gian này cho tới khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Người nào mới đến Ba Lan từ vùng dịch Covid-19 tự giác cách ly tại gia ít nhất trong vòng 14 ngày.

Người nào có các biểu hiện bất thường về sức khỏe như ho, sổ mũi, sốt… phải đến ngay bác sĩ, bệnh viện, trung tâm y tế để khám và điều trị.

Đồng lòng phòng chống dịch Covid-19 là trách nhiệm của mỗi người để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội, để bảo vệ lợi ích kinh tế của cộng đồng, để bảo vệ hình ảnh của cộng đồng đối với sự tín nhiệm của chính quyền và nhân dân Ba Lan.

T/M Ban Hỗ trợ Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan phòng chống Dịch viêm phổi cấp chủng virus corona mới Covid-19:

Trưởng ban Trần Anh Tuấn.

Warszawa 24/02/2020.

Nguồn: Quê Việt Báo

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan