BẦU CỬ QUỐC HỘI ĐỨC VỚI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở BERLIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/09/2021 | 10:42
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
BẦU CỬ QUỐC HỘI ĐỨC VỚI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở BERLIN

Chỉ còn đúng tuần nữa, vào ngày 26.09.2012, cử tri cả nước Đức đi bỏ phiếu bầu cử. Đến nay, ai thuộc diện cử tri đều đã nhận được thư thông báo. Không ít người quen khi gặp trực tiếp hoặc qua điện thoại đều hỏi tôi những điều na ná giống nhau. Vậy thông qua đây xin có vài lời chia sẻ:

Trước hết đây là cuộc bầu cử toàn quốc để lựa chọn ra Quốc hội liên bang mới. Các đảng phái trúng cử sẽ thương thảo với nhau về mọi khả năng liên minh, từ đó lập ra chính phủ mới cùng thủ tướng mới. Mỗi cử tri gạch hai lần trong lá phiếu liên bang, gạch đầu để chọn trực tiếp cá nhân ứng cử, gạch thứ hai để chọn đảng.

Cùng ngày này ở Berlin, cử tri thủ đô còn có thêm ba lá phiếu nữa. Lá thứ nhất để lựa chọn Nghị viện thành phố mới. Tương tự như bầu cử quốc hội liên bang, cử tri cũng gạch hai lần, để chọn cá nhân và chọn đảng. Lá thứ hai chỉ cần một lần gạch, nhằm lựa chọn đảng phái tham gia Hội đồng dân biểu mới của quận, nơi cử tri đang sống. Và với cái gạch trong lá phiếu cuối cùng, cử tri Berlin tham gia biểu quyết câu hỏi có nên công hữu hóa các công ty tư nhân sở hữu lượng nhà ở lớn hay không.

Thông thường, phần lớn cử tri thực hiện gạch và bỏ phiếu vào ngày bầu cử, tại nơi đặt hòm phiếu đã được chỉ dẫn rõ ràng trong thư thông báo cử tri. Ngoài ra, còn có thêm khả năng nhận và gửi lá phiếu trước ngày bầu cử qua thư. Năm nay vì Covid, chắc nhiều cử tri sẽ đăng ký tận dụng phương thức này. Cách làm được hướng dẫn rõ ràng trong thư thông báo cử tri.

Vắn tắt vài điều về mục đích và phương thức bầu là vậy. Song câu hỏi thường hay gặp nhất là chẳng biết bầu ai, và như vậy dễ phẩy tay, bỏ qua. Tỷ lệ đi bầu lần cuối 2017 toàn liên bang là 76,20%, ở Berlin 75,60%.

Tôi có đứa cháu họ mới nhập tịch Đức. Nó cũng băn khoăn về sự lựa chọn, nhưng nó hồ hởi với cơ hội thực hiện cái quyền công dân này. Và đó là điều tôi mong đợi ở bà con mình.

Rất ít cử tri đọc kỹ chương trình vận động tranh cử của các đảng phái, song phần lớn đều đồng thuận thái độ không chấp nhận những lực lượng cực đoan như AfD. Hãy giành lá phiếu của mình để cùng đẩy lui sự hiện diện của kỳ thị, phân biệt với dân nhập cư trên chính trường. Chỉ riêng vì điều đó, đã xứng đáng hò nhau đi bầu rồi.

Các đảng phái trên chính trường Đức đại diện cho những khuynh hướng chính trị khác nhau. Người đi bầu xuất phát từ mong muốn, quyền lợi cá nhân, so sánh các nội dung trọng tâm tranh cử để tìm ra lựa chọn của mình. Những vấn đề an sinh xã hội, kinh doanh, an ninh hay giao thông nội đô, bảo vệ môi trường đều đáng cân nhắc từ góc nhìn cá nhân, từ đó dẫn đến quyết định.

Ở bình diện Liên bang hoặc thành phố Berlin là như thế, xuống đến quận, như ở Lichtenberg, thủ phủ của cộng đồng Việt, mọi cái còn sát sườn hơn, thậm chí có ảnh hưởng trực tiếp. Cứ lấy TTTM Đồng Xuân, cái nơi ta hay qua lại sinh hoạt ra làm ví dụ. Những chủ trương, phương thức xử lý khác nhau của mỗi đảng trong Quận về vấn đề hoạt động của nhóm nghề dịch vụ đầu tóc làm đẹp, những bất đồng chính kiến trong Hội nghị bàn tròn về Đồng Xuân… đã cho thấy rất rõ ràng, đảng phái nào đã và đang ủng hộ chúng ta. Những vấn đề cần giải quyết với Đồng Xuân đòi hỏi thời gian và hỗ trợ từ phía chính quyền. Cộng đồng đang đối mặt với những giải pháp sống còn. Vì thế, biết giành lá phiếu của mình cho lực lượng chính trị hậu thuẫn mình là một lựa chọn cần thiết, chính đáng và, có cơ sở. Đây cũng là dịp để ta cảm nhận được thế nào là sức mạnh của lá phiếu cử tri, của một tập thể, một cộng đồng.

Lời chia sẻ cuối cùng là nếu bà con còn lưỡng lự, hãy gửi ngay yêu cầu xin bỏ phiếu bằng thư. Ngồi ở nhà mình, có gia đình, bạn bè và con cái hỗ trợ, bà con sẽ không cô đơn khi đặt bút lựa chọn. Để rồi thấy, nó cũng thế thôi, như những ngày đầu an sinh lập nghiệp trên nước Đức mới, khó ta cũng vượt qua, tiến tới làm chủ được cuộc sống của mình như bây giờ.

Chúc bà con tìm được sự lựa chọn có lợi cho mình, cho cộng đồng Việt ở Berlin cũng như trên toàn nước Đức.

Nguồn: Nguyễn Việt Đức - Hội người Việt ở Berlin và Brandenburg

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >