BERLIN KÉO DÀI PHONG TỎA ĐẾN 9.5

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
13/04/2021 | 15:01
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
BERLIN KÉO DÀI PHONG TỎA ĐẾN 9.5

Theo berliner-zeitung.de vừa đưa tin trưa nay, 13.4.2021, Berlin gia hạn phong tỏa Corona cho đến ngày 9 tháng 5 - Những người đã được tiêm vắc-xin có nhiều quyền tự do hơn.

Thượng viện Berlin đã một lần nữa mở rộng việc phong tỏa gia hạn thêm ba tuần để ngăn chặn đại dịch Corona. 
Điều này có nghĩa là các hạn chế tiếp xúc sẽ tiếp tục được áp dụng: 

1 - Tối đa năm người từ hai hộ gia đình cộng với trẻ em đến 14 tuổi được phép gặp gỡ ngoài trời. Vào ban đêm, chỉ được phép đi ngoài phố một mình hoặc 2 vợ chồng – (trẻ em dưới 14 tuổi không được tính). 

2 - Có những hạn chế về mua sắm trong các cửa hàng, nhà hàng vẫn đóng cửa (chỉ được phép bán mang về), lưu trú tại khách sạn vẫn bị cấm.

3 - Cơ quan Báo chí Đức đã đưa tin sau phiên họ của Thượng Viện Berlin, phê chuẩn nhiều quyền tự do hơn cho người đã được tiêm chủng: Những người đã được tiêm vắc-xin chống lại Corona đủ 2 liều, sẽ được tự do hơn một chút ở Berlin. Trong tương lai, họ sẽ được đối xử như những người có xét nghiệm âm tính. Do đó, họ cũng có thể đi mua sắm bên ngoài cửa hàng tạp hóa, ghé thăm tiệm làm tóc hoặc thẩm mỹ viện, bảo tàng hoặc triển lãm mà không cần kiểm tra Corona trước đó => Đối với những người chưa được tiêm phòng, các quy tắc mua sắm hiện tại cũng tiếp tục được áp dụng.

4 - Việc thử test corona miễn phí vẫn thực thi như hiện tại.

5 - Lệnh giới nghiêm hàng đêm từ 21 giờ tối đến 5 giờ sáng - Nghĩa vụ đeo khẩu trang FFP2 sẽ chỉ được áp dụng từ 14 tuổi trở lên. Trẻ em từ độ từ 6 đến 14 tuổi được phép đeo khẩu trang phẫu thuật bình thường là đủ.

6 - Tuy nhiên, các quy tắc này sẽ không áp dụng quá lâu. Hôm nay, thứ ba, Nội các Liên bang đã quyết định sửa đổi Đạo luật Bảo vệ Lây nhiễm với mục đích thống nhất các quy tắc Corona ở Đức và áp dụng phanh khẩn cấp trên toàn quốc cho các khu vực có tỷ lệ 100 người nhiễm bệnh trên 100.000 người trong vòng một tuần trở lên. 

Toàn bộ quyết định trên, dự kiến sẽ có hiệu lực vào Chủ nhật.

** Tại Thượng viện hôm nay, thứ ba, thị trưởng cầm quyền Michael Müller và thượng nghị sĩ y tế Dilek Kalayci (SPD) đã tuyên bố trong một báo cáo với Bộ Y tế Liên bang vào đầu tháng 4 rằng "những người được tiêm vắc-xin không có khả năng đóng một vai trò quan trọng trong căn bệnh này, vì vẫn có nguy cơ lây nhiễm, "ít nhất là vẫn phải cẩn thận hết ngày thứ 15 sau khi tiêm liều thứ hai". 

Nguồn: berliner-zeitung.de – BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >