BERLIN KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 VÀ BẠO LOẠN

Đăng bởi:
02/05/2017 | 02:11
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
BERLIN KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 VÀ BẠO LOẠN

Berlin ngày 1/5, sau 30 năm kể từ khi cuộc bạo loạn dữ dội đầu tiên vào ngày Quốc Tế lao động 1/5 ở Berlin-Kreuzberg thì vào ngày thứ hai này cũng được tổ chức nhưng nhìn chung là ôn hòa hơn.

Con số người tham gia tuần hành lên đến 14.000 người, họ đi bộ, đi xe đạp qua trung tâm thành phố đến cổng thành Brandenburg nhằm mục đích xây dựng một xã hội công bằng, khoan dung, dân chủ tại Đức và châu Âu.

Bắt đầu từ quận Kreuzberg có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố „Myfest“, trong bầu không khí hòa bình, xung quanh đường Oranienstrasse và quảng trường Mariannenplatz. „Myfest“ được xem như đối trọng phe biểu tình cánh tả thường hay gây ra bạo loạn.

Theo phát ngôn viên cảnh sát Berlin ông Winfrid Wenzel thì „hàng chục ngàn người kỷ niệm ngày Quốc Tế lao động 1/5 với nhau là rất tốt".

Tuy nhiên, như theo thường lệ từ 30 năm nay thì vào chiều tối là cuộc biểu tình của lực lượng cánh tả mà hay gây ra bạo loạn.

Vào hồi 18 giờ có chừng khoảng 2000 người của lực lượng cánh tả cực hữu di chuyển đến quận Neuköln tham gia cuộc biểu tình „Cách mạng 1/5“.

Cuộc biểu tình của nhóm cánh tả cực hữu không được coi là biểu tình hòa bình kể từ sau khi cuộc bạo loạn bạo động đầu cách đây 30 năm từ lần đầu tiên tại quận Kreuzberg tấn công vào cảnh sát và đập phá xe cộ cửa hàng khu vực nơi đây. Tuy nhiên bạo lực đã giảm trong những năm gần đây.

Để kiểm soát cuộc biểu tình của cánh tả cực hữu, cảnh sát điều động hai máy bay trực thăng bay trên Kreuzberg nơi pháo sương mù và pháo sáng được đốt cháy.

Nguồn: Philip Nguyen Theo Bild - (Ảnh bìa mang tính minh họa: Cổng thành Brandenburg)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >