BERLIN´THÀNH TRÌ´ SỬ DỤNG MA TÚY CỦA ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
24/03/2023 | 22:13
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
BERLIN´THÀNH TRÌ´ SỬ DỤNG MA TÚY CỦA ĐỨC

Không nơi nào khác ở Đức tiêu thụ nhiều cocain như Berlin và xu hướng còn tăng nhanh. Đây là kết quả phân tích nước thải mới của Trung tâm giám sát châu Âu về ma túy và nghiện ma túy (EMCDDA).

Vào mùa xuân năm 2022, các nhà khoa học đã lấy mẫu từ các bể chứa của các nhà máy xử lý nước thải ở 104 thành phố châu Âu. Họ đã kiểm tra các mẫu nước thải của 54 triệu người để tìm dư lượng và các sản phẩm phân hủy của thuốc nhằm mục đích có được cái nhìn tổng quan về lượng tiêu thụ thuốc của người dân.

Với nồng độ 541,34 mg cocaine tồn dư trên 1000 người mỗi ngày, Berlin xếp thứ 16 ở châu Âu sau các thành phố như Antwerp (2381,39) và Amsterdam (1142,43) Hà Lan. Tuy nhiên: Năm 2018, dư lượng Berlin trong phân tích nước thải chỉ là 343,08.

Dortmund (349,67) và München (236,41) được xem cũng là những thành trì cocaine khác của Đức. Tiêu thụ ma túy tăng vào cuối tuần. Và nó đã tăng lên trong nhiều năm gần đây trên khắp châu Âu. Tổng dư lượng trong nước thải đã tăng hơn gấp ba lần kể từ năm 2015.

Thành trì ma túy đá của Đức là thành phố Chemnitz.

Methamphetamine hay còn gọi là meth ma túy đá dạng tinh thể ngày càng lan rộng. Ở Đức, dư lượng của loại thuốc gây nghiện cao đã được tìm thấy, đặc biệt là ở khu vực miền Đông. Với 279,49 mg trên 1000 người mỗi ngày, Chemnitz đứng ở vị trí thứ tư ở châu Âu và đứng đầu danh sách ở Đức trước cả Dresden (266,96) và Erfurt (226,41). Không giống như cocaine, ma túy đá đã được sử dụng đều đặn trong suốt cả tuần. ở Saarbrücken (360,08), Dülmen (264,72) và Dortmund (191,79) phân bố khá đều trong tuần với mức tăng nhẹ vào cuối tuần.

Mười thành phố ở Đức đã tham gia vào nghiên cứu nước thải, được thực hiện hàng năm kể từ năm 2011: Berlin, Dortmund, Munich, Magdeburg, Saarbrücken, Dülmen, Erfurt, Nuremberg, Dresden và Chemnitz.

Số lượng người sử dụng ma túy các loại đã tăng hơn gấp ba lần kể từ năm 2015 đặc biệt dạng ma túy đá. Các tổ chức buôn lậu ma túy hoạt động manh động trong thời gian qua. Tại thành phố Berlin, München, hải cảng Hamburg cảnh sát bắt giữ lên cả tấn ma túy. Trong lúc châu Âu chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh Ukraina, thì buôn bán ma túy là món béo bở cho các tổ chức tội phạm bằng nhiều hình thức vận chuyển ra ngoài châu Âu tiêu thụ ngày càng trở nên tinh vi.

Nguồn: Philip Nguyen theo BZ

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan