BIẾN CHỦNG VIRUS SARS-CoV-2 TỪ ẤN ĐỘ XUẤT HIỆN TẠI VIỆT NAM

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
29/04/2021 | 21:22
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
BIẾN CHỦNG VIRUS SARS-CoV-2 TỪ ẤN ĐỘ XUẤT HIỆN TẠI VIỆT NAM

Việt Nam vừa ghi nhận các ca đầu tiên nhiễm B.1.617 từ Ấn Độ và họ đều là các chuyên gia nhập cảnh từ quốc gia này.

Tối 29/4, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hoàn thành giải trình tự gen cho 4 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 nhập cảnh vào Việt Nam từ Ấn Độ. Kết quả, 4 người nhiễm biến chủng mới B.1.617 của virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ. Như vậy, đây là những ca đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam nhiễm B.1.617 từ Ấn Độ.

Cả 4 bệnh nhân đều là người trong đoàn chuyên gia đến từ Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam ngày 18/4. Liên quan tới các ca bệnh trên, tại Việt Nam có 1 nhân viên lễ tân khách sạn tại Yên Bái cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, kết quả giải trình tự gen của người này dự kiến sẽ có vào ngày mai 30/4.

Từ ngày 18/4 đến 27/4, Bộ Y tế lần lượt công bố 5 ca COVID-19 tại Yên Bái gồm 4 người Ấn Độ (BN2786, BN2811, BN2812, BN2831) và 1 nhân viên lễ tân khách sạn.

Theo các chuyên gia, thế giới đang rất quan tâm tới biến chủng mới này, bởi chủng B.1.617 nguy hiểm hơn các chủng khác. Đặc biệt, B.1.617 có đột biến kép ở đoạn protein S nên có khả năng lây lan nhanh hơn, thậm chí nhanh hơn là biến chủng B.1.1.7 được ghi nhận tại Anh. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa có số liệu thống kê cụ thể về tốc độ lây lan của chủng virus này.

Chiều 29/4, Bộ Y tế công bố thêm 45 ca COVID-19 mới, trong đó có 6 ca lây lan trong cộng đồng đều liên quan tới trường hợp nam thanh niên ở Hà Nam. Nam thanh niên này trở về từ Nhật Bản, được cách ly tập trung tại Đà Nẵng. Sau khi hết hạn cách ly 14 ngày, nam thanh niên tiếp tục về cách ly tại nhà và được xác định mắc COVID-19.

Nguồn: Vtc.vn - Pham Quý 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >