BIẾN THỂ OMICRON

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
28/11/2021 | 22:29
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
BIẾN THỂ OMICRON

Ngày 25/11/2021 trong cuộc họp báo của chính phủ Nam Phi, nhà virus học Tulio De Oliveira thông báo: ngày 24/11/2021 các nhà khoa học Nam Phj đã phát hiện ra một biến thể mới B.1.1.529 của virus SARS COV 2.

Trong khi Châu Âu và nhiều nước trên toàn cầu đang gồng mình vật lộn chống lại làn sóng thứ 5 của dịch Covid -19 nên thông báo về sự xuất hiện biến thể mới B.1.1.529 đã gây ra 1 cú sốc thật lớn.

Thị trường chứng khoán Thế giới chao đảo, dầu mỏ rớt giá... Nhiều nước đồng loạt dừng nhập cảnh và quá cảnh các hành khách đến từ 7 nước Châu Phi...

** Tại sao Thế giới lại hốt hoảng với sự xuất hiện biến thể B.1.1.529 đến vậy.

Trước hết chúng ta xem qua lại cấu trúc của con virus SARS COV 2 và cách chúng gây bệnh Covid-19.

Virus Corona là loại kí sinh trùng gồm có một vỏ hình cầu Nucleocapsid bên trong có chứa các gen di truyền RNA và ở ngoài vỏ có các gai Spike Protein. Nhờ các gai S protein này, virus bám vào tế bào cơ thể người, đi sâu vào bên trong và sinh sản nhân đôi, khi đạt được số lượng nhất định, virus gây ra bệnh Covid.

Dựa vào cấu trúc này các nhà khoa học đã nghiên cứu ra các loại vắc xin giúp cơ thể tạo ra các kháng thể để chặt đứt các gai S Protein của virus. Khi bị mất gai S Protein , virus không thể bám được vào tế bào cơ thể người được, chúng sẽ bị chết và bị đào thải ra ngoài.

** Đã nghiên cứu thành công các thuốc mới và điều trị hiệu quả bệnh covid.

Dù rất nhỏ (0,3 nanomilimet) nhưng virus SARS COV 2 rất tinh quái và khôn ngoan, để tồn tại chúng luôn luôn tạo ra các đột biến ở gai S Protein và  trở thành các biến thể mới  để né tránh sự nhận biết của hệ miễn dịch và tránh sự truy lùng của các kháng thể, tránh sự tiêu diệt của các loại thuốc điều trị.

Hiện nay đã có rất nhiều các biến thể trong đó có các biến thể rất đáng lo ngại: Biến thể Alfa, biến thể Beta, biến thể Gamma, biến thể Delta. 

Mỗi biến thể kể trên chỉ có 2-3 đột biến ở gai S Protein. Nhưng biến thể B.1.1.529 được phát hiện tại Nam Phi và Bostawana có đến 32 đột biến nằm ở gai S Protein nên chúng có khả năng làm tăng sự lây lan cao lên gấp hàng trăm lần so với các biến thể cũ. Độc tố của virus cũng tăng gấp lên nhiều lần. Biến thể này có khả năng né tránh được hệ miễn dịch của cơ thể con người, làm giảm hiệu quả của các loại vắc xin  Covid đang được dùng trong các chiến dịch tiêm chủng, làm giảm hiệu quả của các loại thuốc đang được sử dụng trong điều trị bệnh Covid.

Ngày 25/11/2021 Tổ chức Y tế thế giới WHO đã xếp biến thể B.1.1.529 vào danh sách biến thể đáng lo ngại (Preoccupant) và đặt tên là Omicron.

Chúng ta có quá bi quan về sự xuất hiện của biến thể Omicron không:

1. Cơ quan quản lý dược Châu Âu EMA: hiện tại còn quá sớm để dự đoán vắc xin Covid có bị mất hiệu quả đối với biến thể B.1.1.529 hay không  

Tiến sỹ Fauci: Chúng ta phải chờ khoảng 2 tuần nữa mới biết rõ về biến thể Omicron.

2. Ngày 26/11/2021 Đại diện các hãng dược Oxford, Pfizer-BioNtech, Moderna, Novavax... cho biết các hãng đã ngay lập tức bắt tay vào nghiên cứu biến thể Omicron để điều chỉnh vắc xin của họ có thể chống lại được biến thể  mới này, cam kết  loại vắc xin điều chỉnh này sẽ được sản xuất và phân phối trong thời gian ngắn nhất.

Lothar Wieler -Chủ tịch viện nghiên cứu Robert Koch institut cho biết tất cả những ai đã được tiêm vắc xin Covid đầy đủ thì kiểu gì họ cũng có sự bảo vệ đối với biên thể Omicron - Leif Erik Sander - Nhà miễn dịch học của bệnh viện Charite Berlin bổ xung thêm: Mức miễn dịch được nâng thêm đáng kể nhờ mũi tiêm vắc xin Covid tăng cường liều thứ 3 và có thể chống lại được biến thể Omicron.

3. Một vài nhà khoa học lạc quan cho rằng biến thể mới B.1.1.529 có thể là sự báo hiệu ngày tàn của virus SARS COV 2.

Gs David Dockrell thuộc trung tâm nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm của đại học Edinburgh nhận định: Để tồn tại, SARS COV 2 phải liên tục biến đổi nhằm né tránh hệ miễn dịch của cơ thể con người. Tuy nhiên các virus siêu nhỏ như corona chỉ có thể phát triển đến giới hạn nào đó và những biến đổi này trở thành không có lợi cho sự tồn tại của chúng. Sau các biến đổi nhảy vọt trong trình tự di truyền, những đột biến sẽ từ từ và ổn định.

Nếu chiến dịch tiêm chủng tốt, các phác đồ điều trị luôn thay đổi nhắm đến những biến đổi của virus. Khi đó hiệu quả của vắc xin và của thuốc điều trị sẽ tiêu diệt được virus dù chúng có biến đổi.

Trong lúc này: Tiêm phòng vắc xin Covid, thực hiện tốt 5 K vẫn là phương cách duy nhất giúp chúng ta tránh được những rủi ro có thể xảy ra trong đại dịch Covid.

P/s: Theo thông báo ngày hôm nay tại Châu Âu  biến thể Omicron đã phát hiện ở Áo, Bỉ , Anh,Đức, Italia, Tiệp Khắc , Hà Lan và có thể ở Pháp nữa.

Nguồn: FB Trần Quốc Quân - Bài viết của Bs Son Ha Vu

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >