BỘ NỘI VỤ LB ĐỨC TƯỜNG TRÌNH LÊN QUỐC HỘI ĐỂ SỬA ĐỔI, THẮT CHẶT HƠN VỀ LUẬT NHẬP QUỐC TỊCH

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
29/04/2019 | 23:22
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
BỘ NỘI VỤ LB ĐỨC TƯỜNG TRÌNH LÊN QUỐC HỘI ĐỂ SỬA ĐỔI, THẮT CHẶT HƠN VỀ LUẬT NHẬP QUỐC TỊCH

Không phải ai cũng sẽ có thể trở thành người dân Đức được, nếu mỗi khi bị phát hiện khai đơn không thật, có tính cách lừa dối v.v..., kể cả khi người nước ngoài ấy đã có hộ chiếu mang Quốc tịch Đức thì vẫn bị tước quyền và thu hồi hộ chiếu. Bộ nội vụ Liên bang sẽ tường trình lên Quốc hội để sửa đổi, thắt chặt hơn về Luật nhập tịch

Kể từ khi luật nhập tịch Đức thay đổi cách đây 10 năm, tính đến nay có hơn 300 người nước ngoài đã được công nhận công dân Đức, phải nạp lại quyển hộ chiếu Đức lại cho nhà chính quyền, vì dính vào các tội danh như không khai báo thật, có tính chất lừa đảo, đút lót cho nhân viên Đức, v.v..., trên thực tế con số nằm trong bóng đêm còn cao hơn rất nhiều.
 
Vào đầu mùa Thu năm nay, Bộ nội vụ Liên bang sẽ tường trình lên Quốc hội để sửa đổi, thắt chặt hơn về Luật nhập tịch. Trong đó về thời gian gọi là "Thử thách", tính đến nay là 5 năm, sẽ kéo dài 10 năm, nếu như nhà nước Đức phát hiện ra một vấn đề gì đó không trung thực, hối lộ hay đút lót, thì vẫn bị thu hồi lại hộ chiếu. 
 
Sự thay đổi này có liên quan đến nhiều trường hợp "lách luật", trong đó, Tòa án tối cao của Tiểu bang Baden-Württemberg xử một công dân mang quốc tịch gốc người Pakistan, sang Đức nhập trại 1995, lại khai có quốc tịch Afghanistan và năm 2004 người này được nhập quốc tịch Đức với sự khai gian của quốc tịch cũ, người này năm 2011 đệ đơn xin sửa lại quốc tịch cũ của mình, nên chính quyền phát hiện ra, yêu cầu mang trả lại hộ chiếu Đức, nhưng người này không chấp nhận. Vụ này Tòa án Hành chính tối cao  Liên bang Đức tại Leipzig phải làm việc và người kia vẫn được giữ Hộ chiếu Đức, vì thời hạn "thử thách" đã qua 5 năm (2004-2011).
 
Vũ Tiến (Berlin) lược dịch.
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan