BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ KHUYẾN CÁO DÂN HÃY CHUẨN BỊ LƯƠNG THỰC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/05/2022 | 22:48
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ KHUYẾN CÁO DÂN HÃY CHUẨN BỊ LƯƠNG THỰC

Trang Kreiszeitung.de vừa đưa tin Nóng: Lo ngại chiến tranh leo thang và để đề phòng thảm hoạ, Bộ Trưởng Bộ nội vụ Đức Nancy Faeser khuyến cáo người dân nên dự trữ lương thực và thuốc men tại nhà… Ít nhất đủ dùng cho 14 ngày.

Những thứ cần phải có để đề phòng gồm:

- 28 Lít  nước cho mỗi người
- 4,9 kg ngũ cốc, bánh mì, mì sợi và khoai tây.
- 5,6 kg trái cây
- Thịt ,cá, trứng… trong hộp
- 14 quả trứng gà, dầu mỡ, đường… mật ong, đèn pin, pin, cục xạc, túi ngủ, đồ vệ sinh phụ nữ, trẻ em… Và nhất thiết phải có một bộ sơ cứu - erste Hilfe.
- Ai có bệnh nền, nên dự trữ thuốc...

P/s: Thực ra người Đức luôn tích trữ đồ ăn để dùng trong khoảng 14 ngày (đây là tập quán văn hóa của họ), phòng khi dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt... Bà con mình cùng thực hiện lời khuyến cáo này và không nên mua nhiều.

Nguồn:  Kreiszeitung.de - CTV Hồ Hùng biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >