BỘ TRƯỞNG Y TẾ ĐỨC CẢNH BÁO LÀN SÓNG DỊCH TIẾP TỤC TĂNG CAO & BÁO ĐỘNG TỶ LỆ MẮC BỆNH Ở ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
16/01/2022 | 11:22
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
BỘ TRƯỞNG Y TẾ ĐỨC CẢNH BÁO LÀN SÓNG DỊCH TIẾP TỤC TĂNG CAO & BÁO ĐỘNG TỶ LỆ MẮC BỆNH Ở ĐỨC

Trang n-tv.de đưa tin sáng 16.1.2022, Bộ trưởng Y tế Lauterbach cảnh báo về số ca bệnh ở Đức đang tăng vọt lên mức chưa từng thấy. "Chúng tôi bị đe dọa với những tuần tới rất khó khăn".

Do vẫn còn nhiều người ở Đức không tự nguyện tiêm vắc xin, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Karl Lauterbach lo ngại số ca tử vong sẽ tăng cao và bệnh viện sẽ quá tải. Và, chủ yếu là những người trẻ tuổi mắc bệnh do tiếp xúc nhiều.

Ông Lauterbach cho biết: “Nếu những người lớn tuổi cũng bị nhiễm bệnh sớm, số người nhập viện sẽ tăng trở lại. Sau đó, nó có thể “khan hiếm không chỉ ở các đơn vị chăm sóc đặc biệt, mà còn ở các phường bình thường”. Có nguy cơ "đóng cửa toàn bộ các phòng ban". Càng có nhiều bệnh nhân nằm viện thì việc điều trị cho những người bệnh khác, kể cả bệnh nhân ung thư và đột quỵ, lại càng phải hạn chế, 

Bộ trưởng nhấn mạnh, so với các quốc gia trên thế giới, nước Đức có dân số già với nhiều người bệnh mãn tính. Vì thế, mức độ sẵn sàng tiêm chủng thấp, điều này cực kỳ nguy hiểm. Ở Đức có ba triệu người trên 60 tuổi chưa được tiêm chủng."

Theo Lauterbach, muộn nhất là vào ngày 24 tháng 1 tại hội nghị „bài tròn“ tiếp theo phải có các biện pháp đủ để làm chậm sự gia tăng các ca nhiễm corona.

Tuy nhiên, Lauterbach bác bỏ lệnh đóng cửa kinh doanh hoặc đóng cửa trường học.

Theo Lauterbach, "Những người đã được tiêm tăng cường không chỉ bảo vệ bản thân mà còn có nhiều tự do hơn trong cuộc sống hàng ngày". Ngay cả những người đã được tiêm vắc xin tăng cường chống lại corona cũng nên cẩn thận hơn sau khi tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh và phải làm một bài kiểm tra nhanh mỗi ngày. 

Lauterbach khuyên bạn không được coi thường virus Omicron, nên đeo khẩu trang FFP2 nhất quán, "ngay cả khi bạn ở trong phòng với mọi người".

P/s: Hiện nay, nhiều người Việt đã bị nhiễm bệnh - Cũng nhiều người có "hiện tượng" như ho, đau họng, nhức đầu mà đi test vẫn cho kết quả âm tính... Nhưng cũng có thể test không chính xác, nên mọi người vẫn phải cẩn thận, hạn chế tiếp xúc và bảo vệ sức khỏe của mình. 

Nguồn: n-tv.de – BBT biên dịch

BÁO ĐỘNG TỶ LỆ MẮC BỆNH Ở ĐỨC: 515,7/100.000 dân.

Trang tagesschau.de đưa tin, theo RKI, tỷ lệ mắc bệnh trong bảy ngày đạt mức cao mới là 515,7/100.000 dân.

Viện Robert Koch (RKI) báo cáo, trong ngày 16.1.2022, thêm 52.504 ca nhiễm corona mới và 47 người tử vong trong vòng một ngày. 

Kể từ khi bắt đầu đại dịch đã có 7.965.977 ca nhiễm Sars-CoV-2 (Số thực tế có khả năng cao hơn, vì nhiều ca nhiễm không được công nhận). 

Theo RKI, tỷ lệ mắc bệnh cao nhất trong bảy ngày vẫn là ở Bremen với một giá trị của 1401, 2/100.000 dân. Tiếp theo là Berlin với 965,3 và Hamburg với 831,5. Schleswig-Holstein ghi nhận giá trị 665,6. Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg và Hesse, các giá trị hiện lại trên ngưỡng 500. 

Nguồn: tagesschau.de – BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >