Bóng đá nghệ ở Ba Lan

Đăng bởi:
07/08/2017 | 11:15
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
Bóng đá nghệ ở Ba Lan

Trong 20 mùa giải do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tại Ba Lan tổ chức, câu lạc bộ Sông Lam xứ Nghệ đã dành 10 chức vô địch, 2 giải nhì và 1 giải thi đấu phong cách.

Chiều 5/8/2017, tại Vác-sa-va đã diễn ra trận chung kết Giải bóng đá của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, giữa Câu lạc bộ Sông Lam xứ Nghệ và Câu lạc bộ Hải Dương. Trận đấu diễn ra căng thẳng, nhiều kịch tính. Kết thúc trận đấu, đội bóng Sông Lam xứ Nghệ đã dành chiến thắng với tỷ số 1-0 để lên ngôi vô địch.

doi-hinh-chinh-cua-doi-song-lam-xu-nghe-mua-giai-2017

Đội bóng Sông Lam xứ Nghệ

Anh Đặng Hồng Sơn, quê ở xã Lam Sơn, Đô Lương, Chủ tịch Câu lạc bộ thanh niên Nghệ Tĩnh tại Ba Lan, đội trưởng đội bóng Sông Lam xứ Nghệ chia sẻ: “Sông Lam luôn là đội bóng có lối chơi máu lửa, đoàn kết và thi đấu nhiệt tình đến phút cuối cùng nên rất được khán giả yêu quý. Tính cách của người Nghệ Tĩnh biểu hiện trên sân bóng là rõ ràng nhất. Đặc biệt, Sông Lam có một lực lượng cổ động viên luôn ủng hộ nhiệt tình, cả tinh thần lẫn vật chất. Đó là một động lực to lớn, khích lệ tinh thần thi đấu cho toàn đội".

dai-su-vu-dang-dung-va-cac-tuy-vien-den-tu-dai-su-quan-viet-nam-tai-ba-lan-da-den-du-va-phat-bieu-chuc-mung-lien-doan-va-chuc-giai-dau-thanh-cong-tot-dep

Khai mạc mùa giải năm nay, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Vũ Đăng Dũng cùng các tùy viên tại sứ quán và đại diện các hội đoàn, tổ chức của người Việt Nam tại Ba Lan đã đến dự. Anh Lê Hồng Anh, tân Chủ tịch liên đoàn bóng đá Việt Nam tại Ba Lan cho biết “Giải bóng đá cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan lần đầu được tổ chức từ năm 1997. Số đội bóng tham gia có sự dao động, thường từ 5-8 đội. Năm nay, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Liên đoàn, chúng tôi đã mời một số cựu danh thủ từ trong nước như Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Quốc Vượng, sang giao lưu và tham gia thi đấu giao hữu”.

cac-danh-thu-duoc-moi-tu-viet-nam-sang-giao-luu-nam-nay

Các danh thủ được mời từ Việt Nam sang tham gia giao hữu

Ông Đậu Văn Tuấn, quê ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Chủ tịch câu lạc bộ Sông Lam xứ Nghệ không dấu nổi niềm vui khi đội nhà lại lên ngôi vô địch: “Tuyệt vời! Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Liên đoàn bóng đã Việt Nam tại Ba Lan, Sông Lam lại tiếp tục lên ngôi vô địch lần thứ 10. Một thành quả quá đẹp!”.

ca-sy-trang-quynh-bieu-dien-tai-san-van-dong-trong-ngay-khai-mac

Ca sĩ Trang Quỳnh cùng ban nhạc tại buổi khai mạc

Mùa giải năm nay, giải bóng đá Việt Nam tại Ba Lan có 5 đội tham gia, gồm có CLB. Sông Lam xứ Nghệ, CLB. Hải Dương, CLB. Nam Định, CLB. Sinh viên và CLB Moda đến từ Italia. Các trọng tài người Ba Lan, đội ngũ chăm sóc y tế cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hơn một nửa khán đài đã được nhuộm màu vàng rực bởi các cổ động viên xứ Nghệ. Tiếng trống trên khán đài phía Nam, nơi các cổ động viên Nghệ Tĩnh được bố trí, liên tục vang lên dòn giã. Kết thúc trận đấu, trong niềm vui vỡ òa, các cổ động viên đã ào vào sân để chia sẻ niềm vui chiến thắng với đội bóng con cưng của mình.

ket-thuc-tran-dau-cac-co-dong-vien-xu-nghe-da-tran-vao-san-de-chia-vui-cung-cac-cau-thu-con-cung

Trao cúp cho đội vô địch, ông Lê Thiết Hùng, Chủ tịch hội người Việt Nam tại Ba Lan đã dành những lời chúc mừng nồng nhiệt cho đội bóng Sông Lam, đồng thời, ghi nhận những đóng góp đầy trách nhiệm của các cầu thủ cũng như các cổ động viên xứ Nghệ.

Nguồn: Nguyen Thuc Tuan

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...