BUỔI GẶP MẶT ĐẶC BIỆT CỦA 5 ĐẠI SỨ VIỆT NAM TẠI BA LAN QUA CÁC THỜI KỲ

Đăng bởi:
20/03/2017 | 22:54
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
BUỔI GẶP MẶT ĐẶC BIỆT CỦA 5 ĐẠI SỨ VIỆT NAM TẠI BA LAN QUA CÁC THỜI KỲ

Tối ngày 19/03, tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo hội người Việt Nam tại Ba Lan cùng Chủ tịch Liên hiệp hội doanh nghiệp Việt kiều toàn Châu Âu đã tổ chức buổi gặp gỡ thân mật nhân dịp ông Vũ Đăng Dũng chuẩn bị sang Ba Lan nhận nhiệm kỳ đại sứ Việt Nam tại Ba Lan (2017-2020).

17353448_2082205832028471_8907839968158991041_n

Buổi gặp gỡ còn có sự hiện diện của các cựu đại sứ Việt Nam tại Ba Lan cùng phu nhân: ông Tạ Minh Châu, ông Đinh Xuân Lưu, ông Nguyễn Văn Xương, ông Phạm Kiến Thiết; Cựu Tổng lãnh sự Ngô Hướng Nam; ông Hồ Chí Hưng - PCT kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan; Đại tá Trần Xuân Thanh – Giám đốc nhà hát ca múa nhạc quân đội.

Thay mặt lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Ba Lan, ông Trần Anh Tuấn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tâm huyết, công lao to lớn của các cựu đại sứ để cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan có được sự đoàn kết, lớn mạnh như ngày nay; đồng thời cũng bày tỏ lòng vui mừng khi được đón tiếp tân đại sứ Vũ Đăng Dũng cùng phu nhân chuẩn bị lên đường sang Ba Lan nhận nhiệm vụ mới. Ông cũng báo cáo về các hoạt động xây dựng, phát triển Hội để ổn định đời sống cộng đồng; luôn hướng về quê hương đất nước bằng những hình thức cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

17342680_2082204805361907_2044213998446645524_n

Ông Hoàng Mạnh Huê – CT Liên hiệp hội doanh nghiệp Việt kiều toàn Châu Âu đã rất vui và chúc mừng ông Vũ Đăng Dũng sẽ có một nhiệm kỳ thành công và mong rằng ông sẽ quan tâm ủng hộ tới khối Doanh nghiệp. Đặc biệt, với cương vị là trưởng ban xây dựng ngôi chùa Nhân Hòa của cộng đồng, ông đã chia sẻ những khó khăn, thuận lợi và tinh thần quyết tâm xây dựng ngôi chùa ngày càng đẹp hơn, góp phần quan trọng tới đời sống văn hóa tâm linh, đặc biệt cho các thế hệ mai sau. Hiện nay, có thể nói, chùa Nhân Hòa đã trở thành một ngôi nhà chung, gắn kết mọi tổ chức xã hội cộng đồng, mọi thành phần, lứa tuổi; đã được các chính khách trong và ngoài nước cũng như nhân dân địa phương đánh giá rất cao.

Các cựu đại sứ thông qua ban lãnh đạo Hội đã gửi lời thăm hỏi tới bà con, bày tỏ tình cảm gắn bó sâu sắc với đất nước Ba Lan vị tha và đầy nhân ái. Đặc biệt lời chia sẻ của ông Tạ Minh Châu – Vị đại sứ đã trực tiếp hỗ trợ và chỉ đạo thành lập nên Hội người Việt Nam tại Ba Lan, có thể nói đây là Hội cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đầu tiên được thành lập từ sau năm 1954. Ông đánh giá rất cao các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, góp phần quan trọng trong công tác ngoại giao nhân dân và đưa đời sống cộng đồng nhanh chóng ổn định, hòa nhập với nước sở tại, ngày càng phát triển vững mạnh.

Đại sứ Vũ Đăng Dũng đã rất phấn khởi bày tỏ niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao khi được nhận nhiệm vụ quan trọng này và rất vui mừng khi được tham dự buổi giao lưu ý nghĩa và thiết thực, giúp ông hiểu rõ thêm đời sống, tâm tư nguyện vọng của bà con, sẽ tạo điều kiện rất tốt cho nhiệm kỳ tới.Ông cũng bày tỏ lòng quyết tâm sẽ kế thừa, tiếp nối công lao các vị đại sứ đi trước để tiếp tục gắn kết hai đất nước Việt Nam và Ba Lan ngày càng gần nhau hơn nữa và đời sống cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn!

17353408_2082218648693856_8638261592079724218_n

17361497_2082218825360505_2731517067042588744_n

17353547_2082205978695123_1625410720748200321_n

17362029_2082230572025997_338375627831207891_n

Trần Thúy Hiền, CTV Viet-bao.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan