CÁC BÁC SĨ CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT CẦU XIN CHÍNH PHỦ PHONG TỎA TOÀN QUỐC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
27/03/2021 | 11:54
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
CÁC BÁC SĨ CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT CẦU XIN CHÍNH PHỦ PHONG TỎA TOÀN QUỐC

Theo n-tv.de vừa cập nhật, 27.3: Các bác sĩ chăm sóc đặc biệt sợ điều tồi tệ nhất. Chỉ có việc phong tỏa nghiêm ngặt trên toàn quốc mới có thể ngăn chặn thảm họa trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt. "Dự án mô hình hoàn toàn không phù hợp" - Các bác sĩ chăm sóc đặc biệt cầu xin Chính phủ phong tỏa ngay lập tức.

Trước số ca nhiễm ngày càng tăng, các bác sĩ chăm sóc đặc biệt của Đức đang kêu gọi từ bỏ kế hoạch nới lỏng khóa cửa sau Lễ Phục sinh, chẳng hạn như ở Saarland.

Christian Karagiannidis, giám đốc khoa học của Divi Intensive Register - đồng thời là chủ tịch của Hiệp hội Chăm sóc Tích cực nội bộ và Y học Khẩn cấp Đức (DGIIN) - nói với Rheinische Post: "Các quyết định cho các dự án mô hình sau Lễ Phục sinh là hoàn toàn không phù hợp và phải được rút lại ngay lập tức bởi chính phủ liên bang và tiểu bang. Cần một quyết định khóa cứng, nhiều loại vắc-xin và xét nghiệm. Đây là cách duy nhất  ngăn chặn để các đơn vị chăm sóc đặc biệt không bị tràn ngập. Đức chỉ mới bắt đầu sự gia tăng lớn ở bệnh nhân chăm sóc đặc biệt".

Ông Christian Karagiannidis nói tiếp: "Nếu không có hành động nào được thực hiện ngay bây giờ cho việc phong tỏa, trong hai tuần tới sẽ có rất nhiều khó khăn trên toàn quốc, chúng tôi sẽ sớm phải tính đến gánh nặng đỉnh cao lịch sử đối với các đơn vị chăm sóc đặc biệt mắc Covid-19 – Cầu xin Chính phủ hãy phong tỏa gấp, đừng để bệnh viện quá tải và nhân viên thất vọng."

Từ ngày 6 tháng 4, chính phủ Saarland dự định nới lỏng các hạn chế của Corona đối với ẩm thực, thể thao và văn hóa cũng như các cuộc họp riêng trên toàn quốc với một quy định pháp lý tương ứng. Với xét nghiệm corona âm tính, cũng có thể ghé thăm các nhà hát, rạp chiếu phim, phòng hòa nhạc và phòng tập thể dục một lần nữa. Nếu các nới lỏng chứng minh thành công, các bước mở tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 4. Ở các Tiểu Bang khác, các thành phố đang lên kế hoạch mô hình chạy thử nghiệm khu vực tương đương để mở cửa an toàn các địa điểm bán lẻ, phục vụ và sự kiện. 

Các bác sĩ và nhà virus học khác cũng đã chỉ trích khóa học khai mạc ở một số tiểu Bang. Chuyên gia y tế SPD Karl Lauterbach nói với các tờ báo của nhóm truyền thông Funke: "Rõ ràng là chúng ta đang tăng trưởng theo cấp số nhân và có thể đạt được con số hàng ngày là 30.000, 40.000, 50.000 người bị nhiễm bệnh trong một khoảng thời gian ngắn." Do đó, một số tiểu Bang khác hãy kéo "phanh khẩn cấp" và thắt chặt các biện pháp.

** Theo rbb24.de đưa tin: Lo ngại về số ca nhiễm Corona ngày càng tăng, Thượng viện Berlin cũng thấy cần phải hành động ngay. Cuộc họp đặc biệt diễn ra trong hôm nay, thứ 7, sẽ bàn về các biện pháp ngăn chặn đại dịch, để thống nhất ra quyết định. Điều này cũng liên quan đến "phanh khẩn cấp" được thỏa thuận giữa Chính phủ liên Bang và các Tiểu Bang. Việc nới lỏng ở Berlin có thể bị rút lại nếu tỷ lệ mắc bệnh bảy ngày trên 100. 

Thị trưởng Berlin Michael Müller (SPD) đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cần phải HÀNH ĐỘNG KHIÊN QUYẾT khi phải đối mặt với tỷ lệ lây nhiễm gia tăng.

P/s: ** Chúng ta sẽ chờ xem kết quả chiều tối nay.

CẢNH BÁO DỊCH BỆNH ĐANG TĂNG CAO, NGƯỜI VIỆT Ở BERLIN & MỘT SỐ TP ĐÃ BỊ NHIỄM NHIỀU: BÀ CON HÃY TỰ GIÁC, TUÂN THỦ LUẬT LỆ & CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA MÌNH. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nguồn: n-tv.de +  rbb24.de – BBT Viet-bao.de biên dịch 

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >