CẢM XÚC SAU BUỔI LUYỆN GIỌNG, TẬP CÁCH GIỮ HƠI CỦA LỚP MC CỘNG ĐỒNG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
02/10/2020 | 14:04
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
CẢM XÚC SAU BUỔI LUYỆN GIỌNG, TẬP CÁCH GIỮ HƠI CỦA LỚP MC CỘNG ĐỒNG

Tối 1/10 là buổi học thứ năm của lớp MC do Ban Dự Án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tổ chức nhằm đào tạo một đội ngũ người dẫn chương trình cho các dự án cộng đồng trên toàn Thế Giới.

Giảng viên Phạm Quỳnh Nga, TBT Viet-bao.de với kinh nghiệm dày dặn trong các lĩnh vực báo chí, ca hát, dẫn chương trình sự kiện, đã "đứng lớp" với chủ đề "kỹ năng hít thở bằng bụng" để giúp các học viên không bị mệt, không bị đau cổ họng, không bị yếu hơi ngắt quãng nếu phải nói và dẫn một chương trình dài.

Một số học viên chưa quen với cách hít thở, lấy hơi đúng kỹ thuật nên vẫn bị tình trạng hơi đi vào ngực, hít không khí vào nhưng bụng không "phình ra". Một vài học viên vẫn chưa điều chỉnh được tốc độ nói và cách phát âm một số từ. 

Với yêu cầu phải nói sao cho "tròn vành rõ chữ" mới có thể truyền tải đầy đủ nội dung và thu hút được khán giả, Cô Quỳnh Nga đã chuyển phần hai của buổi học thành một buổi thực hành "dẫn talk" bằng cách cho học viêntự "bắt cặp" hỏi và đáp. Tiến sĩ Bích Yến, chủ nhiệm dự án, đã đề xuất các trường hợp giả định như sóng internet yếu từ phía khách mời, MC điều hành bị ngắt kết nối.v.v... để các học viên rèn luyện phản xạ và kỹ năng xử lý tình huống.

Các học viên hào hứng luyện tập...

Mỗi học viên trong phạm vi lĩnh vực của họ, đều chia sẻ kinh nghiệm cá nhân khi nói trước đám đông, dẫn dắt chương trình để rồi, khi bản thân mình sắm một trong hai vai "MC" hay "khách mời", cũng không thể thoát khỏi cảm giác đỏ mặt và áp lực với quá nhiều sự cố giả định được dựng lên trong buổi học. Qua đó, các học viên đã hiểu được hết các áp lực khi tham gia vào chương trình từ cả hai vị trí.

Kết thúc buổi học, Giảng viên thanh nhạc Thu Hương (Cộng Hòa Séc), cũng là một học viên, đã bắt nhịp cho cả lớp hát bài "Nối Vòng Tay Lớn" như một cách "phá cỗ vui Trung Thu" với nhau của những người con đất Việt trong và ngoài nước.

Kính chúc cho lớp học, dự án và các học viên sẽ luôn thành công rực rỡ với tinh thần tự tôn dân tộc và trách nhiệm với "phẩm hạnh quốc gia".

Nguồn: Kiều Ngân Nguyễn (Malaysia) - 2.10.2020

Một vài hình ảnh buổi học:

LyLy Nguyen Malaysia

Tran Hungary

Thu Hương CH Séc

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >