CẢNH BÁO: BÃO TUYẾT „ĐE DỌA“ NƯỚC ĐỨC TỪ CHỦ NHẬT TỚI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/02/2021 | 22:59
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
CẢNH BÁO: BÃO TUYẾT „ĐE DỌA“ NƯỚC ĐỨC TỪ CHỦ NHẬT TỚI

Theo n-tv.de dưa tin hôm nay, 5.2, bão tuyết sẽ lăn về các vùng của nước Đức vào Chủ nhật tới, gió giật mạnh và tuyết rơi dày mang lại nhiệt độ cực thấp. Vào thứ Hai, có nguy cơ tuyết rơi cao hàng mét. Vấn đề giao thông sẽ ảnh hướng lớn, thậm chí đường tàu hỏa cũng sẽ bị tuyết dày vùi lấp...

Một số vùng của Đức sẽ phải đối mặt với Sự hỗn loạn của bão tuyết và sẽ bị đe dọa vào Chủ nhật và Thứ Hai. Miền Bắc nước Đức sẽ bị ảnh hưởng khá nặng nề.  Tuyết sẽ rơi 24 giờ liên tục, sẽ dày đến 40 cm, làm chúng ta liên tưởng tới mùa Đông thảm khốc 1978/1979 hay cơn bão Daisy năm 2010. Gió đông sẽ thổi mạnh thành bão. Sức gió từ 40 đến 70, khu vực bờ biển có thể lên tới 100 km / h.

Trong tháng 2, không khí cực kỳ ấm áp từ Sahara đẩy về phía bắc và gặp không khí lạnh Bắc Âu. Nơi không khí ấm áp và không khí lạnh gặp nhau - cái gọi là giới hạn khối lượng không khí - không khí ấm chuyển qua không khí lạnh.

** Khuyến cáo: Theo n-tv.de, „Quả bom tuyết sẽ phát nổ“  với những cơn gió bão và mưa băng trên Đông Westphalia, Sauerland, dãy núi thấp Hessian, Thüringen ở Miền Bắc nước Đức.

=>> Trong ngày Chủ nhật và thứ 2, nếu không có việc gì cần thiết, nên ở yên trong nhà, hủy bỏ các chuyến đi xa...

Nguồn: n-tv.de - BBT Viet-bao.de biên tập

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >