CẢNH BÁO DỊCH TẠI ĐỨC TĂNG CAO + LO NGẠI BỆNH VIỆN QUÁ TẢI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
28/10/2021 | 11:25
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
CẢNH BÁO DỊCH TẠI ĐỨC TĂNG CAO + LO NGẠI BỆNH VIỆN QUÁ TẢI

Trang tagesschau.de vừa đưa tin 28.10.2021: RKI báo cáo, thêm 28.037 ca nhiễm mới và 126 tử vong trong vòng một ngày. Tỷ lệ mắc bệnh trong 7 ngày tăng lên là 130,2 /100.000 dân.

Theo RKI, hầu hết các trường hợp nhiễm mới ở Thuringia, có tỷ lệ mắc bệnh là 259,8. Sachsen là 238,6 và Bavaria với 208,7. Schleswig-Holstein báo cáo tỷ lệ nhiễm thấp nhất là 63,3.

Hiện nay, ở các đơn vị chăm sóc đặc biệt đang lo ngại mới về sự quá tải. Chủ tịch Hội đồng quản trị Hiệp hội Bệnh viện Đức, Gerald Gaß, cảnh báo rằng có nhiều bệnh nhân corona được nhập viện hơn trong vòng một tuần vừa qua. "Nếu sự phát triển này tiếp tục, chúng tôi sẽ có 3.000 bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt trở lại sau hai tuần," ông nói với "mạng lưới biên tập của Đức".

Trên tạp chí buổi sáng ARD, ông chủ của DIVI, Uwe Janssens đã chỉ trích rằng các vấn đề ngày càng gia tăng trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt cũng là do điều kiện làm việc không được cải thiện. Tương tự như vậy, việc trả lương tốt hơn cho nhân viên vẫn còn một chặng đường dài.

Theo ông Claudia Moll, chính trị gia y tế SPD phát biểu, hiện nay tại Đức đang thiếu lao động có tay nghề cao trong ngành điều dưỡng.

Từ đầu mùa dịch, đã khiến 95.485 người tử vong vì đại dịch.

P/s: Mặc dù Chính phủ đã nới lỏng, các trường học từ 2.11 sẽ không phải đeo khẩu trang cũng như thực hiện 2G, nhưng chúng ta vẫn không thể chủ quan, bởi tiêm lâu vẫn có thể nhiễm lại và một số người đặc biệt là trẻ em chưa được tiêm đầy đủ.

Nguồn: tagesschau.de - BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >