CẢNH BÁO MƯA DÔNG Ở KHU VỰC HÀ NỘI, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT KHU VỰC VÙNG NÚI PHÍA BẮC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
26/06/2018 | 05:22
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
CẢNH BÁO MƯA DÔNG Ở KHU VỰC HÀ NỘI, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT KHU VỰC VÙNG NÚI PHÍA BẮC

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 21 giờ ngày 25/6, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar và định vị sét cho thấy có một vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa dông cho khu vực phía Tây, phía Bắc khu vực Hà Nội.

Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này có khả năng mở rộng sang khu vực nội thành Hà Nội và các khu vực lân cận gây mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. 
 
Mực nước sông Lô tại Hà Giang đang xuống. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt mức đỉnh là 30,66m và đang biến đổi chậm. Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Lai Châu tăng lên 8500 mét khối/giây vào tối 25/6, sau đó duy trì ở mức cao. Do thủy điện Lai Châu mở 5 cửa xả mặt từ 14 giờ ngày 25/6, dự kiến lưu lượng đến hồ Sơn La sẽ tăng lên mức 14000 mét khối/giây vào sáng ngày 26/6. 

Dự báo mực nước trên sông Lô tại Hà Giang tiếp tục xuống, đến 1 giờ ngày 26/6 sẽ xuống mức 99,50m (trên mức báo động 1 là 0,5m). Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đến 7 giờ ngày 26/6 xuống mức báo động 1 là 30m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

 
Hoàng Nam (TTXVN)
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan