CẢNH GIÁC VỚI ´SIÊU TRỘM XỊT THUỐC MÊ´ KHI ĐI DU LỊCH CHÂU ÂU

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
13/07/2019 | 23:30
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
CẢNH GIÁC VỚI ´SIÊU TRỘM XỊT THUỐC MÊ´ KHI ĐI DU LỊCH CHÂU ÂU

Nhà báo Võ Văn Long tại Balan đưa tin: “Vừa rồi có đoàn khách 5 người Việt Nam đi tầu đêm, từ Krakow sang Praha (ngồi cùng 1 phòng) bị trộm vào lấy sạch hành lý, tiền bạc. Kẻ gian vứt vào phòng WC hộ chiếu của 4 người còn một người để trong túi máy ảnh nên trộm mang đi luôn. Nghi ngờ kẻ trộm dùng thuốc mê nên cả 5 người không biết gì. Không biết công an Ba Lan, CH Séc có điều tra vụ này không và có tìm ra thủ phạm không?”.

Sau khi Nhà báo Võ Văn Long chia sẻ trên FB, có rất nhiều “kinh nghiệm bi mất đồ” của các anh chị chia sẻ, động viên, để mọi người cùng cảnh giác.

- Nhà báo trẻ TH, là một trong những “nạn nhân” chia sẻ: “Đoàn chúng tôi đi từ Krakow qua Praha, nửa đêm thì thấy ngột ngạt quá vì bị cắt điện, nên mở hé cửa ra cho thoáng, không ngờ đã bị kẻ gian đánh thuốc mê, không ai biết gì. Tới 3h sáng tỉnh dậy thì phát hiện gần như những thứ có giá trị của cả đoàn bị mất hết, giấy tờ thì chúng vứt lại ở WC, nhân viên dọn dẹp thấy nên cất lại cho, không may cho nhà báo TH là hộ chiếu, tiền, để trong túi máy ảnh nên bọn chúng "nẫng" luôn. 4 người còn lại thì may mắn vẫn còn hộ chiếu do kẻ gian vứt lại. Đoàn sang tới Praha được gia đình chú Hoàng Đình Thắng cùng các cô chú, anh chị bên CH Séc tiếp đón và hỗ trợ cực kỳ tận tâm và nhiệt tình, để sớm xin được giấy thông hành cho nhà báo TH. Cảm ơn các anh chị, cô chú ở khắp Châu Âu đã chia sẻ cùng đoàn. Rất cảm ơn bác Lê Thiết Hùng đã hỗ trợ rất nhiều để mọi thủ tục giấy tờ được thuận lợi nhất và đoàn cháu có thể tiếp tục hành trình!”.

Nguyen Xuan Sy chia sẻ trên FB: “Xin chia sẻ với mọi người đi tàu đêm đi Praha hoặc Budapest, cách bảo vệ an toàn nhất khi vào toa có giường nằm là khi đi mang theo một khoá nhỏ to hơn khoá để khoá Vali một tý nếu không phải mang 1 đoạn dây dù dài . Phòng ngủ của mình lúc nào cũng có 2 chốt, chốt vặn thì nhà tàu đứng ngoài họ có thiết bị mở đc và kẻ trộm cũng mở đc . Còn chốt thứ 2 là một sợi xích nhỏ như những nhà blog thường lắp , sợi xích này ở ngoài vẫn mở hé được. Thủ đoạn là bọn chúng hé được cửa sẽ xịt thuốc mê và dùng kìm cắt rồi vào phòng mình lục lọi thoải mái và sẽ lấy trộm . Vậy ta sẽ làm như sau dùng khoá nhỏ trên kéo sợi xích ngắn lại hết để ở ngoài không hé đc cửa ra chúng sẽ ko xịt thuốc mê vào đc cũng như thò kìm vào để cắt xích. Cũng tương tự không dùng khoá thì dùng dây kéo cửa thật kín và cột vào một cái giường ở phòng thật chặt. Không bao giờ để cửa phòng hé mở dù rất nhỏ, có như vậy chúng ta mới an toàn được”.

Cũng như Nhà báo Võ Văn Long hỏi: “Không biết công an Ba Lan, CH Séc có điều tra vụ này không và có tìm ra thủ phạm không?”. Có lẽ đây cũng là câu hỏi với chính quyền các nước Châu Âu: hãy làm gì… để ngăn chặn bọn tội phạm cùng đi trên tầu - Hãy có biện pháp bảo vệ tài sản của những du khách, nhất là người Việt mình, bị mất nhiều quá, vừa thiệt hại về của, về sức khỏe vừa ảnh hưởng lớn đến chuyến du lịch!!!

Thời gian gần đây, thủ đoạn xịt thuốc mê đang hoành hành khắp Châu Âu - từ Pháp, Ý, Balan, Tiệp, Đức, Hung… - Viet-bao.de chia sẻ thông tin này để quý anh chị đi du lịch Châu Âu nêu cao tinh thần cảnh giác.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan