CHÂU ÂU BƯỚC VÀO MÙA HÈ CÙNG LÀN SÓNG DỊCH MỚI TỪ 2 DÒNG PHỤ CỦA OMICRON

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
23/06/2022 | 21:06
Chuyên mục: Sự kiện châu Âu
0 bình luận
CHÂU ÂU BƯỚC VÀO MÙA HÈ CÙNG LÀN SÓNG DỊCH MỚI TỪ 2 DÒNG PHỤ CỦA OMICRON

Châu Âu đang chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể các ca mắc COVID-19 do hai dòng phụ của Omicron gây ra, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng dịch bệnh toàn cầu trong bối cảnh khả năng miễn dịch suy giảm và mùa du lịch Hè đang diễn ra.

Theo kênh truyền hình CNN, Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) tuần trước cảnh báo rằng "hai dòng phụ BA.4 và BA.5 sẽ trở thành chủng virus thống trị khắp khu vực Liên minh châu Âu và có thể dẫn đến sự gia tăng số ca mắc bệnh”.

Theo trang dữ liệu Our World in Data (OWID) của Đại học Oxford, xu hướng lây nhiễm gia tăng diễn ra ở nhiều quốc gia, bao gồm Bồ Đào Nha, Đức, Pháp, Hy Lạp, Áo, Italy, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha.

Các nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron có lợi thế về sinh trưởng so với các biến thể trước đó và ngày càng tăng khả năng né tránh hệ miễn dịch. Nói cách khác, việc đã từng mắc COVID-19 từ trước hoặc tiêm vaccine đều không đảm bảo an toàn 100% cho người dân trước các biến thể phụ. Mặc dù BA.4 và BA.5 không dẫn đến tình trạng bệnh lý nghiêm trọng hơn, song cũng như các đợt dịch trước, sự gia tăng các ca bệnh có thể dẫn đến sự gia tăng số ca nhập viện và tử vong.

Tác động tiềm tàng của một trong hai dòng phụ - BA.5 - được nhìn thấy rõ ràng nhất ở Bồ Đào Nha. Ngày 21/6, quốc gia này ghi nhận tỷ lệ số ca mắc mới trong ngày là 1.332 ca trên một triệu người, đứng thứ năm trên thế giới. Trong khi đó, số người nhập viện tại Bồ Đào Nha là 1.896 ca, cao tương đương so với làn sóng dịch Omicron nguyên bản hồi tháng 1. Ca mắc biến thể phụ BA.5 đầu tiên được phát hiện tại Bồ Đào Nha là vào cuối tháng 3. Chỉ chưa đầy 3 tháng, BA.5 đã chiếm 84% ca mắc mới ở quốc gia này.

Trong khi đó tại Pháp, số ca mắc mới trên 1 triệu người đã tăng gần gấp 3 so với đầu tháng. Số ca nhập viện cũng gia tăng. Theo số liệu của cơ quan y tế cộng đồng Pháp, BA.5 chiếm 24% ca mắc trong tuần tính đến 6/6, so với một tuần trước đó chỉ có 18%.

Người đứng đầu chương trình tiêm chủng tại Pháp Alain Fischer cho biết vấn đề ở đây không phải là Pháp có đang đối mặt với làn dịch dịch bệnh mới hay không mà là mức độ lây lan sẽ ra sao.

“Với hai dòng phụ mới, có khả năng lây nhiễm tăng 10 đến 15%, dịch bệnh đã tìm thấy nguồn năng lượng mới, ngay cả khi chúng ta đã qua mùa Đông. Dịch bệnh lại bùng nổ một lần nữa và chúng ta hoàn toàn không lường trước trong mùa Hè này”, Tiến sĩ Benjamin Davido – chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Raymond-Poincaré - nói thêm việc dỡ bỏ gần như toàn bộ biện pháp hạn chế như đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện công cộng cùng với khả năng miễn dịch suy yếu dần có thể trở thành mối đe dọa thực sự.

Tiến sĩ Davido và các chuyên gia sức khỏe khác cảnh báo bệnh viện tại Pháp có thể quá tải trong Hè này, nếu như những người dễ bị tổn thương như trên 60 tuổi không được tiêm mũi vaccine tăng cường sớm nhất có thể.

Tại Mỹ, hai dòng phụ BA.4 và BA.5 cũng gây ra hơn 1/3 trường hợp mắc COVID-19 trong tuần trước. Dự kiến hai dòng phụ này sẽ trở thành chủng virus thống trị tại khu vực trong một vài tuần tới.

Nguồn: Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo CNN)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...