CHÁU DAVID LE, HỌC SINH LỚP 5 CỨU MỘT CẬU BÉ 4 TUỔI (NGƯỜI ĐỨC) TẠI BỂ BƠI LANSBERGER ALLE BERLIN

Đăng bởi:
25/05/2017 | 01:44
Chuyên mục: Thế hệ trẻ
0 bình luận
CHÁU DAVID LE, HỌC SINH LỚP 5 CỨU MỘT CẬU BÉ 4 TUỔI (NGƯỜI ĐỨC) TẠI BỂ BƠI LANSBERGER ALLE BERLIN

Hoan hô cháu David Le, học sinh lớp 5, đã dũng cảm một mình lao xuống bể bơi Lansberger Alle, cứu sống bé trai người Đức 4 tuổi.

Câu chuyện được chị Nachung Le, mẹ của cháu David Le kể lại như sau: „Chiều ngày 23.5.2017, tan học lúc 14 giờ, do trời nóng, cháu David rủ 4 đứa bạn cùng trang lứa rủ nhau đi bơi - đến mãi 19 h tối mới về đến nhà, cất đồ tắm gon gàng, lúc ngồi vào bàn ăn cơm, "cu cậu" vừa ăn vừa kể chuyện cho mẹ nghe: Mẹ ạ ! Chiều nay có một đứa con trai 4 tuổi bị nhảy xuống nước sâu 3, 10 m bị chìm xuống uống nước. Lúc đó mọi người ko ai biết. Chỉ mình con nhìn thấy, con bơi nhanh, rồi con lặn xuống khoảng 3 phút đẩy đứa bé 4 tuổi lên trên mặt nước, khi đó bảo vệ thấy mới hô toáng lên và đưa em vào phòng cấp cứu - Mẹ của em đó có đi cùng nhưng lại tắm riêng bể khác... còn đứa con 4 tuổi kia tắm bể nhỏ của Kind... Bảo vệ đi tolet và mẹ nó ko để tâm đến con nên nó chạy sang bể tắm sâu bên cạnh 3,10 m…

Chị Nachung Le hỏi con trai: Đứa bé 4 tuổi có sao không con.

David Le trả lời: Hy vọng Bác sỹ sẽ cứu được mẹ à - Tất cả Sếp cùng nhân viên của bể bơi xúm lại hỏi tên tuổi, trường học của con và mọi bắt tay và nói cám ơn con ríu rít mẹ à!!!".

17796366_1905392023022512_4949977922371669171_n

David Le đặc biệt yêu thích bóng đá

Chị Nachung Le tự hào kể với PV Viet-bao.de về con trai của mình: „Cháu David Le 11 tuổi, đang là học lớp 5 A – Là học sinh khá của Trường Ebereschen-GS Berlin. Đặc biệt yêu thích bóng đá - Ở nhà thì cháu rất ngoan vâng lời ba mẹ, muốn đi đâu, làm việc gì cũng xin phép -  Hàng ngày đi học về thường giúp mẹ trông nom, chăm sóc 2 em, thỉnh thoảng còn giúp mẹ đưa em gái 5 tuổi đến nhà trẻ. Cuối tuần hay thường giúp, cùng mẹ hút bụi dọn dẹp nhà cửa cô ạ.“

13607048_1784094518485597_2838200547744840237_n

Chị Nachung Le vui mừng nói tiếp: „Vợ chồng chúng cháu rất vui, rất tự hào và vui sướng khi „cậu Cả“ đã làm được việc tốt, nhanh tay Cứu Sống một con Người!!!“.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...