CHÁY CHỢ QUANG Ở HÀ NỘI, TIỂU THƯƠNG KHÓC NỨC NỞ VÌ VỐN LIẾNG RA ĐI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
31/03/2018 | 18:58
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
CHÁY CHỢ QUANG Ở HÀ NỘI, TIỂU THƯƠNG KHÓC NỨC NỞ VÌ VỐN LIẾNG RA ĐI

Đám cháy lớn bùng phát ở khu chợ Quang (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) và đang có nguy cơ cháy lan sang nhà dân liền kề.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h10 hôm nay, ngày 31/3, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại một cửa hàng vàng mã trong khu chợ Quang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV VTC News, tính đến 14h30, mới có 2 xe cứu hoả đến dập đám cháy. 

Ngọn lửa vẫn đang bùng phát dữ dội và có nguy cơ cháy lan sang các nhà dân liền kề.

Chị Hoàng Thu A., người dân sinh sống tại khu vực cho biết: "Đám cháy xuất hiện từ trong chợ, trời gió và lan nhanh. Có thể do thắp hương ngày rằm, tàn hương rơi xuống bén lửa gây cháy".

Tiểu thương buôn bán mặt hàng hoa quả tại chợ nói trong nước mắt: "Trời ơi, cháy hết rồi, bao nhiêu vốn liếng ra đi hết rồi. Bà con giúp tôi với".

Tính đến hơn 15h, tầng 2 chợ vẫn đang tiếp tục cháy. Ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Tại hiện trường, tầng 1 và tầng 2 khu chợ, nhiều gian hàng đã bị lửa thiêu rụi.

Chiều 31/3, ông Nguyễn Văn Phong - Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt cho biết: “Theo ban quản lý chợ, đám cháy xuất phát từ ki ốt đóng kín cửa và chủ cửa hàng về nghỉ trưa. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, ban quản lý dùng bình cứu hỏa dập lửa để đám cháy không lớn lên và lan rộng ra xung quanh nhưng không thành”.

Theo ông Phong, đến 16h30, đám cháy cơ bản đc khống chế, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được phán đoán do chập cháy điện hoặc do đốt hương ngày rằm. Hệ thống PCCC của chợ cơ bản đầy đủ.

Liên quan vụ cháy chợ Quang (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội), theo ghi nhận của PV VTC News, sau hơn 1 giờ bùng pháy, đến 15h40, đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dập tắt ngọn lửa.

Các tiểu thương thu dọn hàng hóa

Chứng kiến tài sản bị lửa thiêu rụi, nhiều tiểu thương ngồi khóc nức nở. Một tiểu thương chia sẻ, gia đình có 3 ki ốt thì đều bị cháy cả. 

Nữ tiểu thương buôn bán mặt hàng hoa quả nói trong nước mắt: "Trời ơi, cháy hết rồi, bao nhiêu vốn liếng ra đi hết rồi. Bà con giúp tôi với".

Theo quan sát của PV tại hiện trường, dãy ki ốt bên ngoài chợ cứu được một phần, dãy ki ốt giữa bị thiêu rụi hoàn toàn.

Để cứu được hàng hóa cho các tiểu thương, lực lượng chức năng phải đập tường đưa hàng hóa ra ngoài. 

Nguồn: Nhóm PV VTC.VN

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >