CHỊ VÂN HỘI THIỆN TỪ TÂM NHẬN GIẤY KHEN CỦA TP BERLIN VỀ THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/05/2018 | 04:23
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
CHỊ VÂN HỘI THIỆN TỪ TÂM NHẬN GIẤY KHEN CỦA TP BERLIN VỀ THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Hôm nay, 24.5.2018, chị Nguyễn Thị Vân hội viên Hội Thiện Từ Tâm + Hội Trống cơm đã vinh dự được nhận giấy khen của Thành Phố Berlin trao tặng. Ban lãnh đạo đã chọn 12 người trong 21 Quận ở Thành phố Berlin, họ là những người hoạt động tích cực trong hoạt động thiện nguyện để vinh danh hôm nay.

Đại diện TP Berlin đã nêu những thành tích mà chị Nguyễn Thị Vân đã miệt mài cống hiến ngày đêm:

- „Chị Nguyễn Thị Vân là hội viên của Hội Thiện Từ Tâm Berlin và là cộng sự của Hội Trống Cơm làm công tác xã hội tình nguyện tại Berlin. Từ năm 2007 cho đến nay, chị cùng với nhóm thiện nguyện của mình đã giúp đỡ những người Việt Nam bị bệnh nặng và những người hấp hối tại các bệnh viện, nhà dưỡng lão, nhà tế bần, ở nhà riêng và những người xin tị nạn. Nhiều bệnh nhân cô đơn không người thân, bị bệnh nặng, phải tự chăm sóc.

Cùng với nhóm thiện nguyện, Chị cung cấp thông tin dịch vụ chăm sóc phục vụ qua điện thoại và luôn đáp ứng khi cần thiết. Chị và nhóm của chị luôn thăm hỏi, động viên, trợ giúp, mang lại sự thoải mái cho bệnh nhân và thân nhân của họ. Trong trường hợp tử vong, chị cùng nhóm thiện nguyện hỗ trợ người thân, hộ niệm và giúp đỡ trong việc tổ chức tang lễ. Chị và những người trong nhóm của chị đã luôn đồng hành với bệnh nhân kể cả các nghi lễ Phật giáo, kể cả những người ra đi trong các bệnh viện và nhà tế bần.

12 người "vác tù và hàng tổng" được vinh danh

Trong hơn 10 năm qua, Nhóm thiện nguyện và chị Nguyễn Thị Vân đã tích cực hoạt động khắp thành phố, kể cả các vùng lân cận để giúp đỡ những người bệnh nặng. Chị đã đi thăm hỏi trợ giúp cả các bệnh nhân ở Leipzig, Frankfurt am Main, Munich, Chemnitz và Cộng hòa Séc. Chị Nguyễn Thị Vân thực hiện công việc khó khăn và đầy thử thách với tất cả trái tim mình. Chị thường xuyên tiếp nhận điện thoại của bệnh nhân và các gia đình họ, thường là 24 giờ trong ngày, bảy ngày trong tuần. Khi cần thiết chị luôn có mặt. Chị là một phật tử đầy lòng từ bi, lòng yêu thương và thông cảm với bệnh nhân là sự thúc đẩy và là nguồn sức mạnh để chị luôn tiếp bước trên con đường thiện nguyện. Chị không quản nắng mưa, gió tuyết, không có ô tô, chị dùng phương tiện giao thông công cộng để đi khắp nơi thăm hỏi, trợ giúp người bệnh.

Công việc thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Vân là một đóng góp vô giá cho công việc thiện nguyện và đáng được mọi người hâm mộ. Việc làm của chị đã đóng góp đáng kể vào công tác xã hội của thành phố Berlin. Chị là tấm gương biết hy sinh quên mình cho tất cả những người công dân Berlin, góp phần tô thắm thêm cho thành phố thông qua các hoạt động của mình. Vì sự đóng góp và thành tích đáng ghi nhận này, chị được vinh danh với huy hiệu danh dự đặc biệt của thành phố Berlin“.

12 người hoạt động tích cực trong hoạt động xã hội đã được vinh danh hôm nay, để tôn vinh những người "vác tù và hàng tổng"... Có người đã 101 tuổi, với hơn 50 năm thân, quên mình vì người khác. Thật đáng khâm phục.

Bà Tamara, Hội Trưởng Hội Trống cơm, bà Nguyễn Thị Quyết Thắng và một số chị em trong Hội Thiện Từ Tâm Berlin đến chia vui - Chúc mừng chị Vân và tự hào về người Việt Nam hội nhập tốt trên quê hương thứ 2.

– Sự kiện diễn ra mỗi năm làm một lần tại Rotes Rathaus và Viet-bao.de kiêm CTV VTC 10 Netviet vinh dự luôn được đồng hành đưa tin.

ALBUM: CHỊ VÂN HỘI THIỆN TỪ TÂM NHẬN GIẤY KHEN CỦA TP BERLIN VỀ THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >