CHỈ Ý THỨC CỦA MỖI CHÚNG TA MỚI CÓ THỂ VƯỢT QUA LÀN SÓNG DỊCH BỆNH THỨ 2

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
08/11/2020 | 20:14
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
CHỈ Ý THỨC CỦA MỖI CHÚNG TA MỚI CÓ THỂ VƯỢT QUA LÀN SÓNG DỊCH BỆNH THỨ 2

Tiến sĩ Gudrun Widders, người đứng đầu Văn phòng Y tế Spandauer cho biết: "Bây giờ tình hình dịch bệnh phụ thuộc vào từng cá nhân. Những con số tăng nhiễm corona quá cao khiến tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ lại - Bởi vì chính quyền không thể làm tốt hơn được nữa. Các nhân viên y bác sĩ, các công sở, văn phòng cũng như các lực lượng cảnh sát, đã đang làm nhiệm vụ ngày đêm, hết sức mình… ".

Vào thứ Sáu, một phụ nữ 97 tuổi bị viêm phổi đã được chữa khỏi  tại bệnh viện ở Buch. Mặc dù đây là một chiến thắng cho y học. Nhưng những tin vui như vậy thật hiếm hoi. Làn sóng thứ hai tiếp tục càn quét dữ dội tại Berlin, Đức và châu Âu.

Vào thứ Bảy, (7.11) có 23.000 ca nhiễmcorona mới đã được báo cáo ở Đức. Tính đến thứ hai, tình hình vẫn chưa được cải thiện ở Sicht.Am, 15 người đã chết trong các bệnh viện của Berlin vào thứ Tư, và có tới 1.500 người bị nhiễm bệnh trong thành phố mỗi ngày. Do đó, chính quyền, các bác sĩ và chuyên gia khác đã phải “phát ra âm thanh” Báo Động, bởi các đơn vị chăm sóc đặc biệt chỉ có thể phục vụ đầy đủ trong vài tuần.

BÂY GIỜ, TẠI SAO MỖI CHÚNG TA CẦN PHẢI SUY NGHĨ LẠI

Tiến sĩ Gudrun Widders nhắc đi nhắc lại: "Mọi người đều phải chịu trách nhiệm ngay bây giờ, chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ và chấp hành." - Điều này có nghĩa là những người cảm thấy “nhiễm bệnh”, nên tự nguyện cách ly, tránh tiếp xúc. 

"Vấn đề là đám cưới, sinh nhật, tiệc riêng tư... vẫn còn xảy ra mỗi ngày trên nước Đức - Chính phủ đã cảnh báo, luật đã đề ra, nhưng chúng tôi chưa thấy kết quả, mọi người vẫn không chịu chấp hành triệt để -  Mỗi ngày, khoảng 100 trường hợp vi phạm, được xử lý bởi cảnh sát… đó là điều không thể chấp nhận được – Chúng tôi hy vọng rằng những con số sẽ giảm trong những ngày tới".

Tiến sĩ Gudrun Widders kêu gọi:“Hãy nêu cao tình thần, ý thức chung và trách nhiệm của mỗi cá nhân, chúng ta mới có thể cùng nước Đức, thế giới ngăn được dịch bệnh; cuộc sống sớm trở lại an bình, phát triển kinh tế và hồi phục”

Nguồn: BBT Viet-bao.de biên tập theo bz-berlin.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >