CHÍNH PHỦ ĐỨC KÊU GỌI CÔNG DÂN RỜI KHỎI UKRAINE

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
19/02/2022 | 21:18
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
CHÍNH PHỦ ĐỨC KÊU GỌI CÔNG DÂN RỜI KHỎI UKRAINE

Trang n-tv.de đưa tin tối 19.2.2022: Trước một cuộc tấn công sắp xảy ra của Nga, chính phủ Đức đang kêu gọi người Đức rời khỏi Ukraine. Lufthansa sẽ ngừng các chuyến bay đến Kiev và Odessa từ thứ Hai (21.2).

Chính phủ liên bang hiện đang "khẩn thiết" kêu gọi tất cả người dân Đức rời khỏi Ukraine ngay lập tức trong thời gian ngắn nhất. "Xung đột quân sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào". Trang web của Văn phòng Ngoại giao Liên bang hiện tuyên bố: "Công dân Đức được yêu cầu khẩn cấp rời khỏi đất nước Ukraine trong thời gian ngắn nhất".

Lời khuyên về an ninh và du lịch của Văn phòng Ngoại giao Liên bang đã được thông báo cách đây một tuần sau khi chính phủ Mỹ đưa ra những cảnh báo đầu tiên về một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga. 

LUFTHANSA DỪNG CÁC CHUYẾN BAY ĐI VÀ VỀ

Tập đoàn Lufthansa thông báo: “Do tình hình hiện tại ở Ukraine, các hãng hàng không trong Tập đoàn Lufthansa sẽ tạm dừng các chuyến bay thường lệ đến Kiev (KBP) và Odessa (ODS) cho đến cuối tháng 2 - Sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, Lufthansa sẽ liên tục theo dõi tình hình và để quyết định các chuyến bay tiếp theo".

Phát ngôn viên của Hãng Lufthansa cho biết: Hành khách đã đặt chỗ trong các chuyến bay cá nhân vẫn được khai thác vào thứ Bảy và Chủ nhật tuần này, những khách bị ảnh hưởng sẽ được thông báo và đặt lại các chuyến bay nối chuyến thay thế. Và, các chuyến bay đến Lviv ở miền tây Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra bình thường.

NATO RÚT NHÂN VIÊN

Nato cũng đã rút nhân viên khỏi cơ quan đại diện của mình ở Kiev. "Sự an toàn của nhân viên của chúng tôi là điều quan trọng hàng đầu, đó là lý do tại sao nhân viên đã được chuyển đến Lviv và Brussels", một phát ngôn viên ở Brussels cho biết. Tuy nhiên, các văn phòng của Liên minh tại Ukraine vẫn hoạt động bình thường.

MỸ CẢNH BÁO CHIẾN TRANH

Hôm qua, thứ Sáu, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cảnh báo chiến tranh. (Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock cho biết: Cuộc tấn công vào Ukraine - bao gồm cả thủ đô Kiev có thể xảy ra – nhưng vẫn chưa được quyết định) - Trước đó, Hoa Kỳ đã di dời nhân viên đến Lviv ở miền tây Ukraine.

Nguồn: n-tv.de - BBT Viet-bao.de biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >