CHÍNH PHỦ HỖ TRỢ NOTHILFE CHO DOANH NGHIỆP VÌ ĐÓNG CỬA THÁNG 11.

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/11/2020 | 22:51
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
CHÍNH PHỦ HỖ TRỢ NOTHILFE CHO DOANH NGHIỆP VÌ ĐÓNG CỬA THÁNG 11.

Theo tagesschau.de vừa đưa tin: Gói hỗ trợ này chi ra không chỉ cho ngành nhà hàng mà cho cả các ban ngành bị bắt buộc đóng cửa như Nails, khách sạn, nhà hát, tiệm phun xăm, bể bơi, casino, tít tít…

- Những Nhà Hàng mở cửa bán Mitnehmen vẫn được nhận trọn 75% doanh thu của umsatz bán mitnehmen mà không bị trừ - Cụ thể: năm ngoái nettoumsatz của 11.2019 là 10.000 thì năm nay tháng 11.2020 bán được 10.000 vẫn được cho là 7.500€ (75% của 10.000€ )

Những người hoạt động Solo selbstandig trong ngành văn hoá được hỗ trợ cao nhất 5.000€ 

- Những doanh nghiệp không bị bắt buộc đóng cửa tức vẫn được phép mở cửa nhưng umsatz bị tụt thì vẫn được đệ đơn xin hỗ trợ, dù không được 75% nhưng sẽ xem xét nếu Umsatz đạt được 80% so với những tiệm bị bắt buộc đóng cửa.

- Ai được hỗ trợ tiền gói cứu trợ đợt 3 (9.10.11.12 ) thì sẽ bị trừ tháng 11 đi và trừ đi tiền kurzarbeitergeld nữa.

Lưu ý: Hiện nay những trường hợp nào được cho và thời gian nào cho đặt đơn thì chưa có thông báo cụ thể. Khi nào chính phủ quyết định, Viet-bao.de sẽ thông báo ngay tới quý bà con.

Nguồn: CTV Mỹ Hà Phan, lược dịch theo tagesschau.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >