CHÚ Ý: Những triệu chứng cảnh báo bệnh nguy hiểm - Hãy nhanh đi khám bác sĩ trước khi quá muộn

Đăng bởi:
19/05/2017 | 14:07
Chuyên mục: Sức khỏe
0 bình luận
CHÚ Ý: Những triệu chứng cảnh báo bệnh nguy hiểm - Hãy nhanh đi khám bác sĩ trước khi quá muộn

Chỉ là những dấu hiệu bất thường xuất hiện trong thời gian ngắn, nhưng ít ai biết rằng nhóm các triệu chứng dưới đây lại báo trước nhiều căn bệnh nguy hiểm. Mới đây, cuốn sách được xuất bản tại Mĩ với tựa đề "Những báo động đỏ trên cơ thể của bạn" đã đưa ra cảnh báo về những dấu hiệu báo trước nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Trong đó, nhóm tác giả cuốn sách có đưa ra 6 nhóm triệu chứng chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng lại cảnh báo những căn bệnh không thể coi thường dưới đây.

1. Nhóm triệu chứng thứ nhất: Cảnh báo tắc nghẽn mạch máu

Bao gồm: Cánh tay hoặc chân tê dại, đau đớn, tinh thần hỗn loạn, hoa mắt, chóng mặt, giọng nói run run, nói năng lộn xộn.

Nếu cơ thể xuất hiện một vài dấu hiệu hoặc xuất hiện cùng lúc tất cả các triệu chứng trên thì đây là dấu hiệu báo trước của một trong hai trường hợp sau:

- Thứ nhất, trúng gió: Những đặc điểm trên thường được đại não phát ra để cảnh báo cơ thể đang đứng trước nguy cơ trúng gió.

- Thứ hai, tắc nghẽn mạch máu: Nếu động mạch chủ xảy ra vấn đề, phần lớn đại não đều sẽ bị ảnh hưởng, dẫn tới nguy cơ liệt nửa người và mất khả năng nói chuyện. Nếu mạch máu bình thường gặp vấn đề, cánh tay hoặc chân sẽ tê dại.#

Khi gặp một hoặc đồng thời các triệu chứng kể trên, người bệnh nên có biện pháp chạy chữa kịp thời. Cần lưu ý rằng, đối với những trường hợp bị tắc động mạch, chữa trị trong khoảng thời gian 3 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng bất thường sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.

2. Nhóm triệu chứng thứ hai: Cảnh báo bệnh tim tái phát

Bao gồm: Đau ở vùng ngực, cánh tay, quai hàm, cổ; đột ngột đổ mồ hôi lạnh; buồn nôn, nôn mửa; choáng váng, hụt hơi, khó thở.

Đây chính là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ tái phát bệnh tim. Một số người sẽ không xuất hiện triệu chứng đau trực tiếp ở tim, thay vào đó là những "điềm báo" gián tiếp như choáng đột ngột, tim đập nhanh, hụt hơi, buồn nôn, nôn mửa, đổ mồ hôi lạnh…

Nếu thân thể đột ngột xuất hiện nhiều dấu hiệu kể trên, điều cần làm đầu tiên là gọi điện thoại cấp cứu, sau đó ngậm một viên aspirin hoặc nitroglycerin để ngăn ngừa cơ tim tổn thương khi phát bệnh.

3. Nhóm triệu chứng thứ ba: Cảnh báo tắc nghẽn động mạch chi dưới

Bao gồm: Bắp chân đau nhức, ngực đau, hụt hơi, ho ra máu.

Đây được coi là dấu hiệu của tình trạng tắc nghẽn động mạch ở chân. Những người ngồi một chỗ quá lâu, nằm trên giường thời gian dài sau khi phẫu có nguy cơ cao mắc phải tình trạng này. Nguyên nhân là bởi khi không vận động quá lâu, máu sẽ lắng đọng ở hai chi dưới, làm tăng nguy cơ tắc động mạch ở chân hoặc đau vùng cẳng chân, bắp chân. Khi đó, nếu xuất hiện tình trạng đau ngực hoặc hụt hơi thì rất có thể động mạch đã vỡ, theo đường máu tiến vào phổi. Đây là tình trạng vô cùng nguy hiểm, cần lập tức cấp cứu kịp thời.

4. Nhóm triệu chứng thứ tư: Cảnh báo các bệnh về thận, đường tiết niệu

Bao gồm: Tiểu ra máu nhưng không thấy đau

Khi phát hiện nước tiểu có máu, dù không có cảm giác đau đớn, người bệnh vẫn phải nhanh chóng tới bệnh viện kiểm tra.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng này là do thận kết sỏi hoặc bàng quang, tuyến tiền liệt bị nhiễm bệnh. Nghiêm trọng hơn, đây có thể là dấu hiệu báo trước ung thư thận, ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt… Bởi vậy, ngay khi xuất hiện triệu chứng trên, người bệnh nên chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Nên chú trọng công tác chữa trị khi ổ bệnh còn nhỏ, tình trạng bệnh chưa nặng để có được tỉ lệ thành công cao nhất.

5. Nhóm triệu chứng thứ năm: Cảnh giác trước nguy cơ tử vong đột ngột

Bao gồm: Hen suyễn, thở dốc, khó thở.

Hen suyễn thường xuất hiện và đi kèm với triệu chứng thở dốc, khó thở. Nếu bệnh trạng không thuyên giảm, cũng không chuyển biến xấu hơn, người bệnh càng cần đi khám.

Không chữa trị dứt điểm, triệu chứng trên có thể biến chứng nguy hiểm, dẫn tới vùng phổi suy giảm chức năng, thậm chí có nguy cơ tử vong.

6. Nhóm triệu chứng thứ sáu: Cảnh báo về trạng thái tinh thần tiêu cực

Bao gồm: Trầm cảm và có ý định tự tử

Không ít người khi có biểu hiện trầm cảm thường tìm cách giấu giếm bệnh tình vì không muốn người ngoài cho rằng mình "có vấn đề về thần kinh". Nhưng trên thực tế, những vật chất hóa học trong đại não của họ sẽ vì vậy mà dần mất đi sự cân bằng, lâu ngày sẽ khiến bệnh tình trở nặng, tinh thần quẫn bách, thậm chí có ý định tự sát.

Những dấu hiệu báo trước trầm cảm là các cảm giác như mệt nhọc, bi thương, lạnh nhạt, lo âu, kèm theo đó là trạng thái chán ăn, giấc ngủ bị rối loạn. Khi xuất hiện những triệu chứng này, người bệnh cần tìm cách giải tỏa tinh thần, tìm người chia sẻ hoặc đến gặp chuyên gia y tế để được trị liệu đúng cách.

Nguồn: soha.vn - Theo Ifeng (Ảnh bìa: Internet)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan