CHÚ Ý: QUY ĐỊNH ´PHẠT´ TẠI BERLIN & BRANDENBURG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
01/04/2020 | 13:31
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
CHÚ Ý: QUY ĐỊNH ´PHẠT´ TẠI BERLIN & BRANDENBURG

Ngày 31.03.2020, chính quyền Bang Berlin và Brandenburg đã bàn thảo thống nhất quy định mức tiền nộp phạt đối với những trường hợp vi phạm quy định trong thời kỳ Corona.

Cụ thể mức phạt như sau:

• Ra đường không mang theo Chứng minh thư (hoặc hộ chiếu): phạt 75,- Euro 

• Không giữ cự ly 1,5 m với người khác (Xếp hàng chờ đợi không đúng khoảng cách): 250 - 2.500€: phạt từ 50,- tới 500,- Euro 

• Mở cửa Casino, nhà hát hoặc rạp chiếu bóng, mở cửa hàng, các quán, dịch vụ như: quán nhậu-uống (Kneipe), Shisha-Bar, nhà hàng có khách ngồi, khách sạn nhận khách đặt giuờng/phòng, phòng tập thể hình-sức khỏe, Sauna, tắm nắng nhân tạo (Solrium), thư viện, trường đại học, phòng ăn, cafe trong trường... (ngoại trừ Supermarkt, Hiệu thuốc...): phạt 1.000,- tới 10.000 Euro 

• Thăm ông bà già trong trại dưỡng lão (nếu người thăm dưới 16 tuổi hoặc ở quá 1 tiếng: phạt 100,- đến 1.000 Euro 

• Lưu trú tại nhà của người khác: có thể bị phạt đến 500,- Euro 

• Tụ tập, hội họp từ 3 người trở lên không là vi phạm hành chính nữa mà sẽ bị quy là tội phạm. 

• Trường hợp tái phạm có thể bị phạt tới 25.000 Euro.  

• Tham gia vào các sự kiện: 50 - 500€ /người

Xin thông báo để bạn đọc biết và chấp hành, tránh phải nộp phạt không cần thiết. 

Nguồn:  Nguyễn Đức Thắng tổng hợp và dịch – 31.3.2020 (Có bổ xung của anh Vũ Tiến)
https://www.rbb24.de/politik/thema/2020/coronavirus/beitraege/berlin-senat-verstoesse-bussgeldkatalog-nrw-abstand-park.html 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan