CHỮA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG HIỆU QUẢ BẰNG 1 TRONG 4 CÁCH DƯỚI ĐÂY

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
16/11/2017 | 17:04
Chuyên mục: Sức khỏe
0 bình luận
CHỮA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG HIỆU QUẢ BẰNG 1 TRONG 4 CÁCH DƯỚI ĐÂY

Tiểu đường còn được gọi là đái tháo đường là một bệnh nội tiết do trong cơ thể thiếu hoặc không có nội tiết tố insulin. Chế độ ăn kiêng giữ một vai trò quan trọng trong việc điều trị bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường có thể được điều trị bằng chế độ ăn trong trường hợp tiểu đường (đái đường) nhẹ, tiểu đườngtiềm tàng) hoặc kết hợp với các thuốc hạ đường huyết đối với các thể tiểu đường (đái đường) mức độ trung bình và nặng.

1. Khế chua thái mỏng phơi khô(trong dâm), sáng nấu một bốc, với nửa lít nước, uống cả ngày. Sau 3 tháng độ đường xuống bình thường, có ăn ngọt cũng không lên độ.

2. Trứng gà tốt, có trống (tức là trứng gà ta bán ngoài chợ có trống đạp mái) bỏ vào ly đổ dấm ngập, dùng dấm thanh (tự làm) là tốt nhất . Ngâm 1 đến 2 ngày, bóc vỏ ăn hết trứng gà. Ăn trong 6 – 8 ngày đi kiểm tra lượng đường xem rất thần hiệu. Làm hôm nay, ngày kia ăn, ngày nào cũng làm để 2 ngày sau ăn. Sau một thời gian ngắn đã thấy bệnh thuyên giảm.

3. Trái đậu bắp: Lấy hai trái đậu bắp, cắt bỏ một tí đầu và đuôi, sau đó, cắt đôi theo chiều dọc rồi cho vào ngâm trong ly nước nguội, đậy lại qua đêm. Sáng hôm sau, trước khi ăn sáng, vớt bỏ hai trái đậu bắp ra rồi uống hết ly nước ngâm đó. Uống mỗi ngày, sau hai tuần sẽ thấy đường trong máu xuống một cách không ngờ.

4. Cau cảnh hay quả cóc: Nam 7, nữ 9 quả, đun với 1,5l nước, sôi 30-45′.

Uống thay nước hằng ngày. Sau 7 – 10 ngày có kết quả tốt sau 30 ngày có thể ổn định dẫn đến khỏi hẳn.

Theo Suckhoe

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan