CHÙA ĐỒNG TÂM, LỄ ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG VƯỜN LỘC UYỂN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
28/06/2020 | 21:16
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
CHÙA ĐỒNG TÂM, LỄ ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG VƯỜN LỘC UYỂN

Được sự tin tưởng giao phó của sư thầy trụ trì - Thượng tọa Thích Thọ Lạc, sáng chủ nhật, ngày 28/06/2020 (nhằm ngày 08/05 năm Canh Tý), tại khuôn viên chùa Đồng Tâm, địa chỉ: Zeulenrodaer strasse 17, 99091 Erfurt, CHLB Đức, cô Bích Ngọc cùng các thiện nam, tín nữ xa gần đã trang nghiêm, thành kính thực hiện nghi lễ động thổ, khởi công xây dựng khu vườn Lộc Uyển.

Tại đây trong tương lai không xa sẽ là một mô phỏng thu nhỏ của vườn Lộc Uyển (Sarnath) ở bang Uttar Pradesh. Một trong bốn thánh tích Phật giáo (Tứ Động Tâm) nổi tiếng tại Ấn Độ. Đây chính là nơi, hơn 2500 năm trước, Đức Phật đã giảng bài Pháp đầu tiên về Tứ Diệu Đế cho 5 anh em Kiều Trần Như, cũng là nơi Đức Phật chuyển Pháp luân và là nơi thành lập Tăng đoàn đầu tiên trong lịch sử Phật giáo.

Xuất phát từ tinh thần của những người tín tâm Tam Bảo, kính phụng Thánh Hiền, muốn kiến tạo một không gian tâm linh, mang đậm giá trị văn hóa Phật giáo trên đất Âu châu. Nhằm tri ân, tưởng nhớ công ơn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Tăng đoàn đầu tiên trong lịch sử Phật giáo, ngay khi vừa hoàn tất thủ tục pháp lý mua khu nhà trên mảnh đất rộng 1800 m2, cô Bích Ngọc (Huyen Tischler) đã phát động kêu gọi các hội đoàn, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các Phật tử và bạn hữu gần xa cùng gieo duyên, đóng góp tịnh tài để tạc tôn tượng Đức Phật đản sanh, 5 anh em Kiều Trần Như, Đức Phật nhập niết bàn, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát… đảm nhận điêu khắc là nghệ nhân từ Non Nước, Đà Nẵng.

Với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý chư tôn đức Tăng Ni, trong đó có sư thầy trụ trì - Thượng tọa Thích Thọ Lạc; các thiện hữu tri thức, Phật tử xa gần, chúng tôi tin rằng ngôi Đồng Tâm Bảo điện và vườn Lộc Uyển sẽ sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực lớn cho bổn tự trên bước đường phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Do đại dịch Covid-19, các chuyến bay từ Việt Nam chưa được phép chở du khách vào Đức, do vậy trong lễ động thổ hôm nay, Sư thầy trụ trì đã không thể có mặt. Nhờ sự nhiệt tâm chuẩn bị về hương, hoa, trà, quả của các bác, các anh chị cùng bạn hữu gần xa, Lễ động thổ đã thành tựu trong thập phần viên mãn. Xin gửi lời thành kính tri ân công đức tới tất cả mọi người. Xin ghi nhận công đức vô lượng công ty Ameisen Gartenbau của vợ chồng nghệ nhân Thanh Bình - Văn Thắng (Hannover) đã đi hơn 300 km về bổn tự để tư vấn thiết kế một vườn Lộc Uyển hoàn mỹ về nghệ thuật cũng như tài chính.

Kính chúc Chư Tôn đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, quý vị Phật tử cùng gia quyến thân tâm thường lạc, sống an lành dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật. Quý vị có thể phát tâm công đức bằng tiền mặt hay hiện vật v.v... 

Mọi sự cúng dàng xin gửi đến ban vận động của Chùa theo số tài khoản sau: 

Name: Vietnamesisch Buddhistischer Kulturverein Erfurt e.V. (Hoặc: Huyen Tischler) 
IBAN: DE16 8205 1000 0163 0443 33 Sparkasse Thüringen. 
Verwendungszwerk: Xay Chua Dong Tam

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH 

Mời xem Album ảnh:

ALBUM: CHÙA ĐỒNG TÂM, LỄ ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG VƯỜN LỘC UYỂN

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan