CHÙA LỘC UYỂN ROSTOCK VỚI ĐẠI LỄ AN VỊ PHẬT

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
27/07/2021 | 10:29
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
CHÙA LỘC UYỂN ROSTOCK VỚI ĐẠI LỄ AN VỊ PHẬT

Sáng 25.7.2021 trong khuân viên Chùa Lộc Uyển đã long trọng diễn ra Lễ an vị phật, tham gia buổi lẽ có Sư bà Diệu Phước trụ trì Chùa Linh thứu Berlin, Hòa thượng trụ trì chùa Thiện Minh tại Thanh phố Lion - CH Pháp, Hòa thượng Phương Trượng trụ trì Chùa Viên giáp Hannover CHLB Đức cùng các phật tử từ khắp các vùng miền của CHLB Đức, bà con cộng đồng tại thành phố Rostock và các vùng phụ cận rất đông người Đức cũng đã tham dự sự kiện này.

Chùa Lộc Uyển tọa lạc tại quận Lichtenhagen thuộc thành phố Rostock, Chùa được Sư bà Diệu Phước phát tâm khởi công xây dựng từ gần hai năm qua trên khu đất hơn 10 ngàn mét vuông với tổng diện tích xây dựng để xử dụng trên 1200 mét vuông bao gồm Tám bảo, khu vực ngủ nghỉ dành cho khách thập phương, khu bếp đó và nhà ăn. Sau tất cả những khó khăn bước đầu cùng với đại dịch Covid 19 và phải chịu những đợt phong tỏa chính vì thế tốc độ xây dựng của Chùa bị chậm trể và phát sinh những điều ngoài mong muốn.

Với kinh phí xây dựng cho đến thời điểm hiện tại gần ba triệu Euro, trong suốt quá trình xây dựng nhà chùa đã nhận được sự ủng hộ to lớn của các ban ngành, chính quyền thành phố, hàng ngàn ngày công được bà con phật tử và bà con trong cộng đồng làm công quả.  Nhiều trang thiết bị được Sư bà mua và gửi từ Việt nam chính vì thế giá thành và thẩm mỹ sẽ mang phong cách Á đông 80% công việc đã hoàn thành  nhiều hạng mục công trình đã đưa vào xử dụng phục vụ nhu cầu tu tập của phật tử với sự hiện diện của tuợng phật bà quan âm nặng gần 30 tấn uy nghi trước sân là một điểm nhất và làm cho ngôi chùa thêm linh thiêng. 

Với tâm niệm của Sư bà Diệu Phước muốn phát tâm xây dựng ngôi chùa Lộc Uyển mong muốn bà con ở đây đến gần hơn với đạo phật chính nơi đây cũng sẽ có những khóa tu tập dành cho cả người Việt và người Đức.

Buổi lễ đã diễn ra long trọng với những nghi thức của nhà chùa, Sư bà với niềm xúc động đã bày tỏ long biết ơn đến những vị Hòa thượng, tăng ni từ các Chùa, quý bà con phật tử yêu đạo phật cúng dường xây chùa đã ủng hộ và đồng hành trong thời gian xây dựng. đại diện chính quyền thành phố ông Ralf Mucha đã gửi lời chúc mừng tới Sư bà, ngỡ ngàng trước những kết quả mà nhà chùa đã đạt được trong thời gian vừa qua. Nhân sự kiện này ông cũng hy vọng Lộc Uyển sẽ là nơi kết nối tình đoàn kết Việt và Đức là nơi người dân bản địa hiểu thêm về văn hóa đạo Phật của người Việt.

Trong ngày Lễ trọng đại, Nhà chùa đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của phật tử khắp nơi, có những gia đình phật tử vượt qua quãng đường rất xa trong niềm hân hoan về để chứng kiến Lộc Uyển trong ngày Đại lễ đầu tiên khi các Pho tượng đã được an vị trong ngôi chùa khang trang mới được xây dựng. Cộng đồng người Việt tại Rostock không phân biệt hội đoàn cũng đã hưởng ứng nhiệt tình khi tham gia Đại lễ, coi đây là vinh dự và là niềm tự hào khi được Sư bà ưu ái dành công sức tiền bạc phát tâm xây dựng Chùa Lộc Uyển là nơi bà con ta có thể lui tới vãn cảnh chùa, tu tập, học đạo là người tốt sống có ích cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. 

Đại lễ đã thành công viên mãn là niềm hân hoan trên khuân mặt của quý phật tử cùng người tham dự. Lộc Uyển, nơi đây chắc chắn sẽ là nơi kết nối tình cảm các thế hệ người Việt tại Rostock, các vùng phụ cận và khắp nơi về mái nhà chung dưới đạo lý nhà Phật, cũng sẽ là địa chỉ tin cậy cho bà con phật tử khắp nơi mỗi lần về với biển thân yêu./.

Nguồn: Minh Đan Thai Binh

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...