CHUƠNG TRÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT - NHỮNG NGUỜI CON XA XỨ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/10/2018 | 19:19
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
CHUƠNG TRÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT - NHỮNG NGUỜI CON XA XỨ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 21.10.2018 tại thành phố Wulften, tiểu bang Niedesachsen CHLB Đức đã diễn ra Chương trình văn học nghệ thuật – Những người con xa xứ, tham dự chương trình có đại diện các tổ chức hội đoàn, câu lạc bộ và gần hai trăm bao gồm các ca sĩ cộng đồng, các đoàn múa đến từ khắp các vùng miền CHLB Đức đông đảo bà con người Việt từ khắp nơi về tham gia cổ vũ cho chương trình.

Phát biểu trong phần khai mạc, Nhạc sĩ Hoàng Thi Dư khẳng định đây là một chương trình mang tính nghệ thuật rộng rãi, kết nối cộng đồng người Việt hiện đang làm ăn sinh sống tại các bang của Đức nhằm đáp ứng một phần không thể thiếu trong cuộc sống văn hóa tinh thần của những người con xa xứ cũng như góp phần bảo tồn các nghệ thuật truyền thống, giới thiệu, khai thác, cổ vũ các cây bút nghiệp dư và giới thiệu đến các độc giả các thể loại văn, thơ, nhạc, kịch những tác phẩm hội họa được sáng tác từ cộng đồng người Việt hiện đang học tập và sinh sống tại Đức nói riêng và nước ngoài nói chung.

Theo Ban tổ chức cho Chương trình văn học nghệ thuật – Những người con xa xứ, ý tưởng được xuất phát từ một số các thành viên  có tâm huyết cháy bỏng cộng với niềm đam mê nghệ thuật mà đứng đầu là Nhạc sĩ Hoàng Thị Dư đã dành rất nhiều thời gian công sức để tổ chức nên chương trình, sau gần sáu tháng chuẩn bị và kêu gọi trên mạng xã hội BTC đã nhận được tín hiệu rất tích cực, sự quan tâm của người yêu nghệ thuật các tiết mục gồm các thể loại nhạc, hát đơn ca, song ca, tốp ca, và đặc biệt có các màm múa của các câu lạc bộ, các ban nhạc tham gia biểu diễn đã lần lượt được đăng ký.

Một chương trình văn hóa nghệ thuật với gần một trăm tiết mục đủ các thể loại ca hát mang âm hưởng các vùng miền như hát Quan họ, ca trù …, các làn điệu hát Chèo truyền thống của soạn giả Hoàng Thị Dư... đã được các ca sĩ không chuyên của các thế hệ người Việt thể hiên. phần thể hiện tà áo dài truyền thống mượt mà tha thướt qua các điệu múa của các nhóm đến từ Berlin, Magdeburg, Gera, Chemnitz… làm say đắm lòng người.

Cũng trong chương trình các Ban nhạc đến từ Berlin như Ban nhạc Quê hương, Ban nhạc Đam mê đến từ Bắc Bayern đã thể hiện cống hiến cho khán giả những bản nhạc mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Điểm nổi bật của chương trình đó là sự tham gia nhiệt tình của các cháu con em của bà con người Việt đã tham gia qua các  điệu nhẩy, các ca khúc hát bằng tiếng mẹ để của mình một cách trôi chảy và rất chuyên nghiệp!

Thay mặt cho khách tham dự chương trình, các ông Nguyễn Đắc Nghiệp hiện là chính trị gia của đảng CDU đảng cầm quyền tại Đức và ông Bùi Hữu Trung (Liên hiệp người Viêt toàn liên bang) đã đánh giá cao tính nhân văn của chương trình văn học nghệ thuât – Những người con xa xứ, cám ơn Ban tổ chức đã dám nghĩ dám làm kết nối tính cộng đồng, niềm đam mê của những tâm hồn yêu nghệ thuật mc dù địa điểm nơi tổ chức không phải là nơi trung tâm thuận tiện cho mọi người nhưng với sự cố gắng để ủng hộ nhiệt tình cho chương trình, kẻ gần nhất cùng ngót trăm km, người xa cũng xấp xỉ bẩy tám trăm km nhưng họ đã đến với nhau và cùng cất cao lời ca tiếng hát, đóng góp vào sự thành công cho chương trình.

Để có được Chương trình văn hóa nghệ thuật – Những người con xa xứ lần đầu tiên được tổ chức tại Đức đó là sự cố gắng vượt bậc của Ban tổ chức, hy vọng trong tương lai sẽ hình thành một Ban liên lạc với những người có trách nhiệm và nhiệt tình trong công tác tổ chức có cương lĩnh hoạt động cụ thể nhằm quy tụ những giọng hát, các nhà thơ, soạn gia... viết nên những ca khúc hay và những tác phẩm thơ văn hay hội họa có giá trị, mong được sự quan tâm động viên giúp đỡ từ các tổ chức hoại đoàn và doanh nghiệp khắp nơi và để chương trình sẽ được tổ chức thương xuyên hơn sẽ là ngôi nhà chung của những người yêu nghệ thuật, là nơi giao lưu và bảo tồn cá giá trị truyền thống của dân tộc.

Thay mặt cho Ban tổ chức, bà Hoàng Thị Dư cũng đã gửi lời cảm ơn đến các tổ chức hội đoàn, các nhóm múa, các ca sĩ nghiệp dư trong cộng đồng người Việt tại Đức đã nhiệt tình tham gia, ủng hộ về tinh thần và vật chất cho Ban tổ chức để thực hiện thành công Chương trình văn hóa nghê thuật – Những người con xa xứ qua đó góp phần vào việc kết nối, gìn giữ bản sắc văn hóa Việt, là kỷ niệm đẹp cho mỗi người tham dự./.

Nguồn: Minh Đan - thaibinh.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan