CHUYỆN LẠ: CẢNH SÁT HÀ LAN SẢN XUẤT NƯỚC HOA MÙI... THUỐC LẮC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/06/2019 | 12:03
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
CHUYỆN LẠ: CẢNH SÁT HÀ LAN SẢN XUẤT NƯỚC HOA MÙI... THUỐC LẮC

Thuốc lắc, dạng viên hoặc bột của hợp chất MDMA, bị cấm tại Hà Lan song cảnh sát nước này vừa ra mắt một loại nước hoa có mùi giống như thuốc lắc vì một lý do đặc biệt.

Theo tờ The Times của Anh, nước hoa tên gọi “XTacy” có mùi chua và ngọt được đựng trong lọ thủy tinh vuông. Hương thơm của XTacy đặc biệt giống với mùi hương tỏa ra trong quá trình điều chế thuốc lắc. 

Lọ nước hoa này đã được phát đến từng đồn cảnh sát trên khắp đất nước Hà Lan. Lực lượng chức năng có nhiệm vụ phân phát miếng tẩm mùi hương của XTacy đến dân chúng để họ làm quen với mùi thuốc lắc. Qua đó, họ có thể giúp phát hiện phòng thí nghiệm chế thuốc lắc trái phép trong khu dân cư và báo với cảnh sát.   

Hoạt động mua bán thuốc lắc do các băng nhóm tội phạm ở Hà Lan cầm đầu ước tính trị giá khoảng 3 – 5 tỷ euro mỗi năm. Các công tố viên lo ngại bọn tội phạm đang lén lút điều chế chất kích thích này tại những khu vực ngoại ô. 

Chỉ riêng năm 2018, lực lượng chức năng Hà Lan đã triệt phá khoảng 300 cơ sở điều chế thuốc lắc cũng như phát hiện 179 cơ sở dự trữ chất hóa học dùng trong quá trình điều chế hợp chất MDMA.

Giới chức quốc gia châu Âu này hy vọng nếu nhiều người dân có thể nhận ra mùi thuốc lắc, họ sẽ giúp cảnh sát phát hiện và triệt phá thêm những cơ sở chế chất cấm. 

Công tố viên Antoinette Doedens trả lời The Times: “Mùi là cách quan trọng nhất mà người dân có thể phát giác một phòng chế thuốc lắc. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi muốn lan tỏa mùi nước hoa này toàn quốc, để mọi người biết rõ”. 

Nguồn: Hoàng Trang/Báo Tin tức
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan