CLB BÓNG BÀN VIỆT NAM BERLIN DỰ "GIẢI BÓNG BÀN THÂN THIỆN 2017" TẠI BUDAPEST

Đăng bởi:
09/06/2017 | 23:41
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
CLB BÓNG BÀN VIỆT NAM BERLIN DỰ "GIẢI BÓNG BÀN THÂN THIỆN  2017" TẠI BUDAPEST

Tháng sáu, mùa hè châu Âu trời trong xanh gió nhẹ nắng đẹp đoàn cầu thủ bóng bàn và cổ động viên của Câu lạc bộ Bóng bàn Việt Nam Berlin gồm 132 người trong đó có 41 cầu thủ từ "ba mũi giáp công": máy bay, tàu hỏa và ô tô "rầm rộ" tiến về Budapest, Thủ Đô xinh đẹp của Hungary để dự "Giải bóng bàn Thân thiện 2017" diễn ra vào ngày mùng 4 tháng 6 vừa qua.

img_1443

Về dự giải thân thiện lần này có tám nước gồm nước chủ nhà Hungary và Slovakia, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Đức, Phần Lan, Pháp và Việt Nam. Sau một ngày thi đấu sôi nổi những chiếc Cup đã có chủ, các cầu thủ gặp gỡ giao đấu và giao lưu trao đổi kinh nghiệm rất vui vẻ tận tình.

Giải đồng đội ở cả hai hạng A và B đội Đức đều giành giải nhì. Anh Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch CLB Bóng bàn Việt Nam Berlin đoạt giải hạng tuổi 1948 đến 1956. Anh Tiêu Kim Hiền đoạt giải nhất hạng tuổi 1958 đến 1961, cháu Công Quý David đoạt giải nhất thiếu nhi, anh Nguyễn Đức Thắng, Trần Đại Thủy, Lê Minh Cương, Trần Thu Huyền đoạt giải nhi ở hãng tuổi của mình. Giải ba có các cầu thủ Trần Đại Vũ, Đặng Tố Nga, Phan Hoàng Long, Tạ Tuấn Khoa và Lê Lợi.

Kết thúc thi đấu, các tay vợt cùng khán giả đã được chứng kiến những trận đấu rất ngoạn mục với trình độ kĩ thuật và chiến thuật cao của các cầu thủ ngoại hạng, nhất là trận Đỗ Trọng Thắng gặp Châu Đình Huy Phần Lan.

Đêm trao giải và Gala trong một nhà hàng sang trọng đã diễn ra rất vui vẻ đầm ấm thân thiện, mọi người lưu luyến mãi không muốn chia tay, nhưng rồi cũng phải tạm biệt nhau và hẹn gặp năm sau ở Praha.

img_1440

img_1421

Tham dự giải, được gặp gỡ, trò chuyện giao lưu với anh em bè bạn khắp nơi, được tham quan thành phố... đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng mỗi người. Một lần nữa, anh chị em trong Câu lạc bộ bóng bàn Việt Nam Berlin cám ơn CLB Chủ nhà tại Thủ Đô Budapest, tiếp đón chu đáo và tổ chức "Giải bóng bàn Thân thiện 2017" thành công viên mãn.

Anh Dinh Dung Berlin cho biết thêm:

Năm nay có 8 nước tham gia thi đấu Với gần 200 vận động viên dự giải. Đoàn Đức có 41 cầu thủ và 89 cổ động viên đông nhất...(130 người) Đặc biệt đội Đức năm nay có chị Đặng Tố Nga 75 tuổi và cháu Phạm Hoàng Long 9 tuổi, lần đầu tiên tham gia giải, đều đạt giải 3. Đại diện cho hai thế hệ, người cao tuỗi nhất và ít tuổi nhất... Giải thưởng: Giải nhất: Hạng tuổi 62/70: Nguyễn Hữu Thọ Hạng tuổi 56/59: Tiêu Kim Hiền Giải nhất thiếu nhi: Davird Lý Công Quý Giải nhì: Hạng tuổi 62/70 : Nguyễn Đức Thắng Hạng tuỗi 47/52 : Trần Đại Thủy Giải nhì nữ: Trần Thu Huyền Giải 3 nữ: Lê Lợi Giải 3 cao niên: Đặng Tố Nga Giải 3 thiếu nhi: Phạm Hồng Long Giải 3 ngoại hạng: Tạ Tuấn Khoa Giải đồng đội: 2 giải nhì đồng đội, bảng A và B.

Nguồn: Anh Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch CLB Bóng bàn Việt Nam Berlin

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan